BNEWS Chính phủ Nhật Bản dự định trong ngày 14/5 sẽ đưa thêm 3 tỉnh, gồm Hokkaido ở cực Bắc, Okayama và Hiroshima ở phía Tây, vào phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.
Đây là những tỉnh có số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh trong những ngày gần đây. Diễn biến này được xem là khá bất ngờ, phản ánh các mối quan ngại
đang gia tăng về tình hình lây lan dịch COVID-19 tại Nhật Bản. Phát biểu sau cuộc họp với các chuyên gia, Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết căn cứ các ý kiến các chuyên gia, cuộc họp đã nhất trí thông qua đề xuất bổ sung 3 tỉnh trên vào danh sách các khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19.
Tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh này dự kiến có hiệu lực từ ngày 16/5 đến ngày 31/5.
Theo kế hoạch, quyết định chính thức sẽ được thông báo trong cuộc họp của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và ban chỉ đạo phòng dịch trong chiều 14/5.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tỉnh Okayama và Hiroshima nằm trong danh sách 5 tỉnh được Chính phủ Nhật Bản cân nhắc đưa thêm vào diện khu vực phòng dịch trọng điểm từ ngày 16/5 cho đến 13/6 tới do có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong những ngày gần đây.
Ba tỉnh còn lại trong danh sách này là Gunma, Ishikawa và Kumamoto. Tỉnh Hokkaido mới được đưa vào danh sách này hôm 9/5 cùng tỉnh Gifu và Mie ở miền Trung.
Hiện Nhật Bản đang áp đặt tình trạng khẩn cấp vì đại dịch tại thủ đô Tokyo, thành phố Osaka cùng 4 tỉnh Aichi, Fukuoka, Kyoto và Hyogo.
Trong khi đó có 8 tỉnh đang áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, gồm 3 tỉnh giáp Tokyo là Saitama, Chiba và Kanagawa, tỉnh Ehime giáp Osaka, tỉnh Okinawa ở cực Nam, tỉnh Hokkaido, Gifu và Mie.
Cũng trong ngày 14/5, Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) của Nhật Bản ước tính số người nhiễm biến thể N501Y chiếm tới hơn 90% số ca mắc mới COVID-19.
Đây là biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, có khả năng lây nhiễm cao hơn và có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng cao hơn 1,4 lần so với virus gốc. NIID cho biết thêm rằng tính đến nay, Nhật Bản đã phát hiện 70 ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 có xuất xứ từ Ấn Độ.
Trong khi đó, nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) nhận định dịch COVID-19 đang lây lan ở mức độ rất khác nhau giữa các khu vực ở Nhật Bản.
Số ca nhiễm mới tại tỉnh Hokkaido ở cực Bắc có thể sẽ tiếp tục gia tăng sau lập kỷ lục mới vào ngày 13/5, trong khi số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm tại khu vực Kansai ở phía Tây, trong đó có tỉnh Osaka.
Riêng tại thủ đô Tokyo, nhóm chuyên gia nhấn mạnh quan điểm cần theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở đây. Mặc dù chưa có “sự gia tăng đáng chú ý” về số ca nhiễm mới ở Tokyo nhưng “vẫn không thể khẳng định rằng số ca nhiễm mới đã không còn tăng” ở thành phố này.
Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đã quyết định kéo dài thời gian triển khai chiến dịch kích cầu “Go To Eat” đến tháng 12/2021.
MAFF cho biết, do ảnh hưởng của làn sóng dịch thứ ba bùng phát trên phạm vi toàn quốc, tính từ tháng 4 đến ngày 13/5 có 38 tỉnh, thành phố của Nhật Bản tạm dừng triển khai hoạt động bán, sử dụng phiếu ăn uống giảm giá, tích điểm nhằm hạn chế hoạt động đi lại, tập trung đông người của người dân.
Các địa phương này sẽ được kéo dài thời hạn triển khai chiến dịch “Go To Eat” đến tháng 12 năm nay.
Ngoài ra, 9 tỉnh thành khác tại Nhật Bản sẽ kết thúc chiến dịch theo đúng thời hạn vào tháng 6 tới do thời gian qua đã không triển khai biệp pháp phù hợp để hạn chế người dân sử dụng chiến dịch này.
Chiến dịch kích cầu ăn uống “Go To Eat” nằm trong kế hoạch kích cầu tiêu dùng mang tên “Go To” của chính phủ Nhật Bản đối với bốn lĩnh vực là ăn uống, du lịch, mua sắm và tổ chức sự kiện.
Ban đầu, chiến dịch "Go To Eat" dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3/2021, tuy nhiên, do diễn biến dịch COVID-19 tại Nhật Bản tiếp tục diễn biến phức tạp, MAFF đã phải kéo dài thời gian thực hiện chiến dịch này đến tháng 6/2021./.
Tin liên quan
Nhật Bản chi 4,7 tỷ USD mua thêm vaccine COVID-19
Ngày 14/5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi 512 tỷ yen (khoảng 4,7 tỷ USD) từ quỹ dự phòng của tài khóa 2021 để mua thêm vaccine phòng dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại các nền kinh tế lớn của Eurozone hạ nhiệt
Lạm phát tại 3 nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đồng loạt giảm trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 30/6 có các tin nổi bật như tính độc lập của Fed được củng cố, EU – Trung Quốc đối thoại thương mại, đồng yen rơi đáy; kinh tế Trung Quốc phục hồi, thép Hàn chịu hạn ngạch mới.











