Nhật Bản hỗ trợ 9 khu vực thu hút FDI

10:21' - 17/04/2019
BNEWS Nhật Bản vừa quyết định hỗ trợ 9 khu vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm giúp các khu vực này vực dậy nền kinh tế địa phương.
Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp FDI vực dậy kinh tế. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong 9 khu vực trên, có 4 khu vực được hỗ trợ trong tài khóa 2018 và 5 khu vực trong tài khóa 2019. 

Theo hãng tin Jiji Press, quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp cấp bộ trưởng về thu hút vốn FDI ở Nhật Bản. Theo đó, các chương trình hỗ trợ sẽ bắt đầu từ tài khóa 2018 (bắt đầu từ tháng 4/2018 và kết thúc vào tháng 3/2019) cho bốn khu vực, gồm ba tỉnh Fukushima, Ibaraki và Fukuoka cùng với thành phố Osaka.

Các khu vực còn lại sẽ được nhận hỗ trợ trong tài khóa 2019 (bắt đầu từ tháng 4/2019) là tỉnh Hokkaido, thành phố Sendai thuộc tỉnh Miyagi, thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa, thành phố Kyoto và một khu vực rộng lớn bao trùm ba tỉnh miền Trung là Aichi, Mie và Gifu cùng với thành phố Nagoya của tỉnh Aichi.

Theo dự kiến, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) sẽ cung cấp các hỗ trợ cần thiết và hỗ trợ chuyên gia cho các khu vực trên thu hút FDI./.

Xem thêm:

>>Mỹ và Nhật Bản đàm phán về vấn đề nông nghiệp nhạy cảm

>>Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục