BNEWS Nếu Thủ tướng Kishida không giải tán Hạ viện, nhiệm kỳ 4 năm của các Hạ nghị sĩ đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 10/2025.
Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề cập khả năng giải tán Hạ viện và một cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức trước khi nhiệm kỳ nắm giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của ông kết thúc vào tháng 9/2024.
Phát biểu trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 22/1, Thủ tướng Kishida đã bày tỏ ủng hộ quan điểm cho rằng ông chỉ nên bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành được sự tín nhiệm của người dân trong cuộc bầu cử Hạ viện đối với những chính sách của ông, trong đó có việc tăng thuế để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng tăng cao.
Tháng trước, trả lời phỏng vấn của Kyodo cùng các hãng tin khác, Thủ tướng Kishida cho biết "có khả năng" tiến hành bầu cử Hạ viện trước khi chính phủ thực hiện kế hoạch tăng thuế như dự kiến nhằm hỗ trợ việc tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản vào năm 2024 hoặc sau đó.
Ông Koichi Hagiuda - quan chức phụ trách chính sách của LDP - cho biết ông ủng hộ kế hoạch tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trước khi triển khai kế hoạch tăng thuế.
Theo Hiến pháp của Nhật Bản, thủ tướng là người quyết định cuối cùng về việc giải tán Hạ viện. Nếu Thủ tướng Kishida không giải tán Hạ viện, nhiệm kỳ 4 năm của các Hạ nghị sĩ đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 10/2025.
Trong chương trình truyền hình nói trên, Thủ tướng Kishida nêu rõ: "Không chỉ quốc phòng, mà tỷ lệ sinh giảm, năng lượng, tăng lương đều là những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và không thể trì hoãn". Theo ông, sẽ phải cân nhắc thời điểm giải tán Hạ viện phù hợp để giải quyết những vấn đề như vậy.
Trong bối cảnh những thách thức an ninh ngày càng tăng, Thủ tướng Kishida đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản lên khoảng 43.000 tỷ yen (332 tỷ USD) trong 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2023, theo đó chi tiêu hằng năm tăng lên mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.
Tin liên quan
Nhật Bản điều chỉnh chính sách cư trú nhằm thu hút nhân tài
Mục tiêu của đề xuất mới là tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài làm việc cho các công ty Nhật Bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










