Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt khách du lịch nước ngoài kể từ năm 2019

21:51' - 20/12/2023
BNEWS Số du khách nước ngoài đến Nhật Bản tính đến hết tháng 11/2023 đã đạt tổng cộng 22,332 triệu lượtl, lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt/năm kể từ năm 2019.

Đấy là bằng chứng mới nhất cho thấy du lịch đang bùng nổ trở lại tại quốc gia này sau đại dịch COVID-19.

 

Theo tổ chức Du lịch quốc gia, chỉ riêng trong tháng 11, Nhật Bản ghi nhận hơn 2,44 triệu lượt du khách nước ngoài, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp có số lượt du khách vượt mức 2 triệu.

Đây là do số du khách từ các nước châu Á khác và từ Bắc Mỹ tăng trong bối cảnh đồng nội tệ suy yếu và các dịch vụ hàng không đã khôi phục. Con số trên cũng đánh dấu số lượt du khách nước ngoài đến Nhật Bản tính riêng trong tháng 11 phục hồi về gần bằng mức ghi nhận tháng 11/2019, khi đại dịch chưa bùng phát.

Ủy viên Cơ quan Du lịch Nhật Bản Ichiro Takahashi cho biết chi tiêu thường niên của các du khách nước ngoài khi đến Nhật Bản có thể đạt mức 5.000 tỷ yen như mục tiêu đã đề ra, nếu nhịp độ hiện nay được duy trì trong tháng 12.

Số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản được dự báo sẽ đạt khoảng 25 triệu lượt vào cuối năm nay. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng đến năm 2025, số lượng du khách nước ngoài đến nước này sẽ vượt kỷ lục 31,88 triệu lượt người/năm ghi nhận năm 2019. Công ty du lịch hàng đầu Nhật Bản JTB Corp. dự báo số lượt khách đến nước này sẽ đạt mức kỷ lục mới 33,1 triệu lượt ngay từ năm 2024.

Trong khi đó, số người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài trong tháng 11 vẫn ở mức hơn 1 triệu lượt, thấp hơn khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục