Nhật Bản: Mất điện khiến nhiều tuyến tàu ở trung tâm Tokyo tê liệt

16:56' - 25/02/2019
BNEWS Mất điện đã khiến nhiều tuyến tàu chính ở thủ đô Tokyo bị ảnh hưởng trong ngày 25/2, làm 280.000 hành khách bị trễ giờ, trong đó có cả những em học sinh tham dự kỳ thi vào đại học hằng năm ở Nhật Bản.

Truyền thông địa phương cho biết, mất điện đã xảy ra giữa ga Kanda và Yotsuya ở trung tâm thủ đô Tokyo, khiến nhiều tuyến tàu phải đóng cửa trong khoảng 4 giờ và Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã phải ngừng toàn bộ hoạt động tàu.

Ít nhất 280.000 hành khách bị chậm giờ tàu. Hơn 10 nhà ga đã phải đóng cửa các điểm kiểm soát vé do số lượng hành khách quá đông tập trung tại khu vực nhà ga. Nhiều học sinh đang trên đường tham dự kỳ thi vào các trường đại học công lập cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Do đó, trường Đại học Hitotsubashi, trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, và Đại học Chiba, nằm trên các tuyến tàu bị ảnh hưởng, đã phải lùi thời gian bắt đầu kỳ thi.

Theo cảnh sát Nhật Bản, nguyên nhân gây mất điện có thể do các tuyến cáp gần đường ray ở ga Suidobashi bị cháy. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc./.
Xem thêm:

>>Doanh nghiệp "kêu" mất điện, sụt áp ảnh hưởng đến sản xuất

>>Tấn công mạng có thể gây ra sự cố mất điện toàn châu Âu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục