Nhật Bản sản xuất thép ít nhất trong 6 tài khóa

15:03' - 21/04/2016
BNEWS Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tài khóa 2015 (tính đến tháng 3/2016) giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Nhật Bản sản xuất thép ít nhất trong 6 tài khóa. Ảnh: 123rf.com

Liên đoàn sắt thép Nhật Bản cho biết, sản lượng thép thô của nước này trong tài khóa 2015 (tính đến tháng 3/2016) đạt 104,18 triệu tấn, giảm 5,2% so với tài khóa trước, mức thấp nhất kể từ tài khóa 2009 khi mà cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nhu cầu giảm.

Sản lượng thép của Nhật Bản giảm là do thị trường thép toàn cầu đang trong bối cảnh ảm đạm và ngành thép Trung Quốc ở trong giai đoạn khủng hoảng thừa đã “gây lụt” thị trường và đẩy các nhà sản xuất nước ngoài vào khó khăn.

Một yếu tố quan trọng khác là nhu cầu mua xe của Nhật yếu do việc tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4/2014 và tăng thuế sở hữu xe mini vào năm sau.

Liên đoàn sắt thép Nhật Bản còn cho biết, theo danh mục, sản lượng thép cuộn thông thường cho thân xe và nhà chung cư đã giảm 4,7% xuống 80,87 triệu tấn, thép đặc biệt dùng cho máy móc xây dựng và các mục đích khác giảm 6,7% xuống 23,30 triệu tấn.

Riêng trong tháng Ba, sản lượng thép thô của Nhật Bản đã giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước xuống 8,65 triệu tấn và giảm tháng thứ 19 liên tiếp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục