Nhật Bản: Số trẻ em bị ngược đãi tăng kỷ lục

07:47' - 15/03/2021
BNEWS Năm 2020, Nhật Bản có tới 2.172 trẻ em dưới 18 tuổi bị ngược đãi, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến các nhân viên an sinh xã hội khó can thiệp.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết trong năm 2020 nước này có tới 2.172 trẻ em dưới 18 tuổi bị ngược đãi, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến các nhân viên an sinh xã hội khó can thiệp.

Cảnh sát đã cảnh báo các trung tâm bảo trợ trẻ em về tổng cộng 106.991 trường hợp, trong đó các em nhỏ được cho là đã bị ngược đãi trong năm 2020, tăng 8.769 trường hợp so với năm 2019 và lần đầu tiên vượt qua mức 100.000 em kể từ khi các số liệu được ghi nhận năm 2004.

Nếu tính theo tháng, số trẻ em gọi đến các trung tâm bảo trợ trong tháng 3/2020 đã tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, khi hầu hết trường học tại Nhật Bản phải đóng cửa để phòng dịch.

Con số này cũng đã tăng 16,8% trong tháng 4 và 13,8% trong tháng 5 khi tình trạng khẩn cấp được áp dụng trên toàn quốc.

Tổng cộng 2.172 em là nạn nhân bị ngược đãi, trong đó có 61 em tử vong, tăng 7 trường hợp so với năm 2019.

Trong số này, tổng cộng 1.775 em (tức hơn 80%) bị ngược đãi thân thể, 300 em bị lạm dụng tình dục, 53 em bị bạo hành về mặt tâm lý hoặc ngôn từ, và 44 em bị bỏ rơi.

Trong số các trường hợp tử vong, 21 em liên quan đến các vụ tự tử-sát hại trong gia đình, 11 em hoặc bị giết hoặc bị bỏ rơi ngay sau khi sinh, 14 em bị sát hại và 8 trường hợp bị tấn công dã man.

Cảnh sát đã mở các cuộc điều tra liên quan đến 2.133 trường hợp trẻ em bị lạm dụng trong năm ngoái, mức cao kỷ lục, và nhắm tới 2.182 nghi can.

Trong số nghi can, có 1.558 (71,4%) là nam giới, với 955 trường hợp là cha đẻ và 300 trường hợp là cha nuôi hoặc cha dượng.

Trong số 624 nghi can nữ có 588 trường hợp (94,2%) là mẹ đẻ và 14 trường hợp là mẹ kế hoặc mẹ nuôi.

Theo Giám đốc Hiệp hội Ngăn chặn ngược đãi và bỏ rơi trẻ em, bà Tetsuro Tsuzaki, dịch COVID-19 đã khiến các nhân viên bảo trợ khó đến thăm các gia đình có những trường hợp nghi là ngược đãi trẻ em.

Về nguyên tắc, các trung tâm bảo trợ trẻ em ở Nhật Bản phải đến kiểm tra sự an toàn của trẻ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo về các trường hợp nghi ngờ là ngược đãi.

Bà cảnh báo tình hình liên quan đến ngược đãi trẻ em sẽ còn tồi tệ hơn khi ngày càng nhiều gia đình trở nên cô lập và phải đối mặt với những khó khăn tài chính do dịch./.

   

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục