Nhật Bản trợ cấp gần 1.900 USD/người cho sinh viên gặp khó khăn vì dịch COVID

16:46' - 19/05/2020
BNEWS Ngày 19/5, Nhật Bản đã thông qua chương trình hỗ trợ tài chính cho các sinh viên gặp khó khăn do dịch COVID-19; trong đó có cả các sinh viên nước ngoài đang học tại Nhật Bản.

Theo chương trình trên, Nhật Bản sẽ trợ cấp tối đa bằng tiền mặt 200.000 yen (khoảng 1.900 USD)/người cho các sinh viên ở khoảng 430.000 trường cao đẳng, đại học, sau đại học, trường kỹ thuật dạy nghề và trường dạy tiếng Nhật ở Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc thanh toán học phí hoặc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Cụ thể, các sinh viên thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp và được miễn giảm thuế cư trú sẽ được trợ cấp 200.000 yen/người, trong khi những sinh viên khác sẽ được nhận 100.000 yen/người.

Chương trình này được xây dựng trong bối cảnh dịch COVID-19 đã khiến nhiều cơ sở kinh doanh ở Nhật Bản phải đóng cửa, khiến nhiều sinh viên bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm thêm. Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ 53 tỷ yen từ quỹ dự phòng trong ngân sách bổ sung thứ nhất cho tài khóa 2020 để tài trợ cho chương trình này.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép các trường xác định xem các sinh viên nào được nhận tiền hỗ trợ và sẽ chuyển số tiền trợ cấp này cho sinh viên thông qua Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục