Nhật Bản trước ngã ba đường về an ninh lương thực - Bài 1: Đột phá giúp giá gạo dự trữ giảm mạnh
Mới đây, tân Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản, ông Shinjiro Koizumi, đã quyết định bán gạo dự trữ với giá rẻ nhằm giảm bớt gánh nặng cho ngân sách và hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh giá thực phẩm tăng cao.
Mặc dù đây là một động thái kịp thời trong việc giải quyết các vấn đề về giá cả, an ninh lương thực của Nhật Bản hiện nay vẫn đang đứng trước ngã ba đường. Những chính sách như vậy có thể giúp giải quyết tình trạng khan hiếm tạm thời, nhưng liệu chúng có đủ mạnh mẽ để đảm bảo sự ổn định lâu dài trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người dân? Bài 1: Đột phá giúp giá gạo dự trữ giảm mạnh Ba hệ thống cửa hàng tiện lợi lớn - FamilyMart Co., Lawson, Inc. và Seven-Eleven Japan Co. - đã thông báo vào ngày 3/6 rằng họ sẽ bắt đầu bán gạo dự trữ mà họ đã ký kết thông qua các hợp đồng không đấu thầu với chính phủ.Bộ trưởng Nông nghiệp Koizumi tiết lộ với các phóng viên vào ngày 3/6 rằng các hợp đồng nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được ký kết với FamilyMart Co. và Lawson Inc., trong khi Seven-Eleven Japan Co. thông báo cùng ngày rằng họ cũng đã ký kết hợp đồng mua gạo dự trữ.
Các công ty này đã không ký kết được hợp đồng với tư cách là nhà bán lẻ lớn vì họ không xử lý 10.000 tấn gạo trở lên mỗi năm. Tuy nhiên, sau đó họ đã nộp đơn xin gạo thu hoạch vào năm 2021, trong đó 80.000 tấn đã được dành cho các siêu thị vừa và nhỏ và các cửa hàng bán gạo. Trước đó, chính phủ đã tổ chức đấu giá một phần gạo dự trữ vào tháng 3-4/2025. Gạo đấu giá này, được pha trộn với ngũ cốc từ các thương hiệu khác, đã được bán tại các siêu thị từ cuối tháng Ba với giá khoảng 3.500 yen (24,30 USD) cho một bao 5 kg.Đối với gạo bán cho các siêu thị vừa và nhỏ, giá dự kiến thậm chí còn thấp hơn, khoảng 1.800 yen. Quy trình nộp đơn xin hợp đồng trực tiếp với chính phủ đã bắt đầu vào ngày 30/5.
Các chuỗi cửa hàng tiện lợi đang cân nhắc bán gạo theo hình thức mà người tiêu dùng có thể tiếp cận được. FamilyMart thông báo từ ngày 5/6 bắt đầu bán gạo do chính phủ sản xuất năm 2021. Gạo có giá 388 yen (khoảng 2,7 USD) cho 1 kg, bao gồm thuế, với số lượng bán ra giới hạn một túi cho một người. FamilyMart đã nộp đơn lên Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản để xin 1.000 tấn gạo dự trữ. Sau khi xay xát và đóng gói, việc bán hàng bắt đầu tại 10 cửa hàng ở Tokyo và Osaka từ ngày 5/6, với kế hoạch mở rộng dần sang các cửa hàng khác trên toàn quốc. Lawson đã ký hợp đồng mua 500 tấn. Lawson đã thông báo vào ngày 3/6 rằng sẽ bán gạo năm 2021 mà họ đã nộp đơn xin trong các túi nhỏ, với giá 700 yen cho 2 kg và 360 yen cho 1 kg, chưa bao gồm thuế. Họ sẽ bắt đầu bán gạo chỉ trong vòng ba ngày sau khi giao hàng, với mục tiêu bán ra trên toàn quốc trong vòng một tuần. Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch Lawson Inc. Sadanobu Takemasu đã bình luận: "Có những khách hàng cao tuổi sống một mình và những khách hàng đến mua sắm vào sáng, trưa và tối. Chúng tôi sẽ bán theo từng gói nhỏ trước để đáp ứng nhu cầu của mọi người". Ngoài gạo dự trữ, Lawson cũng sẽ bán những viên cơm nắm làm từ gạo cũ có sẵn trên thị trường. Bắt đầu từ tháng Bảy, công ty có kế hoạch bán những viên cơm nắm này ở khu vực Kanto với giá khoảng 120 yen (khoảng 83 xu Mỹ) mỗi viên chưa bao gồm thuế. "Khách hàng đã nói với chúng tôi rằng họ muốn thử loại gạo cũ này và họ muốn tự đưa ra đánh giá của riêng mình. Chúng tôi chỉ mới thu mua được 2 tấn, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp những viên cơm nắm này rộng rãi và hy vọng mọi người sẽ đánh giá chúng", ông cho biết. Công ty cũng tuyên bố gọi loại gạo cũ này là "gạo cổ", "Rất khó để nói komai (gạo cũ hay gạo của năm ngoái), kokomai (gạo của hai năm trước) và kokokomai (gạo của ba năm trước)", ông Takemasu cho biết. "Cho đến nay vẫn chưa có cái tên nào hay, nhưng chúng tôi muốn gọi gạo 2022 là 'Vintage 2022' để việc tiêu thụ trở nên thú vị và hấp dẫn". Seven-Eleven Nhật Bản đã nộp đơn xin 500 tấn gạo dự trữ. Họ cho biết sẽ nhấn mạnh vào "sự tiện lợi" của các cửa hàng tiện lợi và có kế hoạch bán gạo không cần vo, với giá khoảng 800 yen cho 2 kg (chưa bao gồm thuế). Họ đặt mục tiêu đưa gạo vào các cửa hàng ba ngày sau khi chính phủ giao hàng và mở rộng bán hàng trên toàn quốc theo trình tự.Nguồn: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-truoc-nga-ba-duong-ve-an-ninh-luong-thuc-bai-1-dot-pha-giup-gia-gao-du-tru-giam-manh-20250606063508864.htm>>> Nhật Bản trước ngã ba đường về an ninh lương thực - Bài cuối: Gỡ khó cho các nhà phân phối
- Từ khóa :
- nhật bản
- an ninh lương thực
- giá gạo dự trữ
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Gạo Việt xanh phát thải thấp lần đầu chinh phục thị trường Nhật Bản
19:15' - 05/06/2025
500 tấn "Gạo Việt xanh phát thải thấp" đầu tiên theo Đề án 1 triệu ha đã xuất khẩu sang Nhật Bản, khẳng định chất lượng và xu hướng canh tác bền vững của ngành lúa gạo Việt Nam.
-
Thị trường
Kết nối giao thương xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản và ASEAN
16:30' - 05/06/2025
Ngày 5/6, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp nước ngoài năm 2025.
-
Phân tích - Dự báo
Thị trường gạo Nhật Bản "dậy sóng"
05:30' - 05/06/2025
Một số nhà bán lẻ bối rối trước tình trạng thiếu gạo liên tục ở Nhật Bản mặc dù chính phủ đã giải phóng kho dự trữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc duy trì ổn định
19:18' - 15/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 15/9, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu cho thấy trong tháng 8, nền kinh tế nước này duy trì xu thế phát triển ổn định.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc chuẩn bị ban hành chính sách mới thúc đẩy đầu tư tư nhân
15:40' - 15/09/2025
Trung Quốc đang nghiên cứu, chuẩn bị ban hành văn bản chính sách mới nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển đầu tư tư nhân, để mở rộng không gian đầu tư và gỡ bỏ những rào cản tiềm ẩn.
-
Kinh tế Thế giới
Đà tăng chậm lại của kinh tế Trung Quốc chưa có dấu hiệu đảo chiều
15:40' - 15/09/2025
Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia (NBS) công bố ngày 15/9, doanh số bán lẻ tháng trước đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo tăng 3,9% của các nhà phân tích.
-
Kinh tế Thế giới
Fitch hạ bậc tín nhiệm của Pháp xuống mức thấp nhất trong lịch sử
13:02' - 15/09/2025
Việc Fitch hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Pháp đã gây áp lực lớn đối với Thủ tướng mới nhậm chức Sebastien Lecornu, trong bối cảnh ông bắt đầu các cuộc đàm phán xây dựng ngân sách.
-
Kinh tế Thế giới
Cuộc chiến kim cương: Khi hàng thật lép vế
08:03' - 15/09/2025
Những nước đã xây dựng phần lớn sự thịnh vượng của mình dựa trên kim cương, đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài nguyên thay thế khi những viên kim cương nhân tạo rẻ hơn đang đe dọa nền kinh tế của họ.
-
Kinh tế Thế giới
Gần 60% FDI của Ấn Độ chảy vào các “thiên đường thuế”
08:02' - 15/09/2025
Các công ty Ấn Độ ngày càng tận dụng những “thiên đường thuế” để điều hướng vốn đầu tư ra nước ngoài, qua đó mở rộng hiện diện toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á
18:10' - 14/09/2025
Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Aleksandrovich Sivak khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.
-
Kinh tế Thế giới
Tân Thủ tướng Thái Lan thúc đẩy chương trình nghị sự 120 ngày
17:35' - 14/09/2025
Ngày 13/9, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã triệu tập cuộc họp chính sách cấp cao trong bối cảnh chính phủ mới chuẩn bị trình bày chương trình nghị sự 120 ngày lên Quốc hội.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: GDP bình quân đầu người dự kiến sắp vượt 40.000 USD
16:37' - 14/09/2025
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc dự kiến sẽ vượt qua mốc 40.000 USD lần đầu tiên, đạt 40.526 USD vào năm 2027.