Nhật Bản và Trung Quốc duy trì liên lạc trong các vấn đề trên biển

09:11' - 24/11/2022
BNEWS Tại hội nghị trực tuyến cơ chế tham vấn cấp cao Trung-Nhật về các vấn đề trên biển lần thứ 14 diễn ra mới đây, hai nước đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp xử lý các vấn đề trên biển.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hội nghị được diễn ra dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lượng và Vụ trưởng Vụ châu Á- châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 23/11 cho biết tại hội nghị, hai bên đã nhất trí tăng cường liên lạc trong lĩnh vực an ninh trên biển theo tinh thần hội đàm cấp cao Nhật-Trung ngày 17/11 vừa qua giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishsida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hướng tới xây dựng mối quan hệ song phương ổn định và mang tính xây dựng.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm sẽ xem xét tích cực sớm đưa vào hoạt động đường dây nóng theo khuôn khổ liên lạc trên biển, trên không giữa cơ quan quốc phòng hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ liên quan đến Đối thoại An ninh Nhật-Trung vào thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên cũng xác nhận sẽ tăng cường giao lưu hợp tác giữa Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản và Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trấn áp các loại tội phạm trên biển như buôn lậu, buôn bán ma túy.

Hội nghị cơ chế tham vấn cấp cao Trung-Nhật về các vấn đề trên biển là cơ chế đối thoại cấp làm việc định kỳ giữa hai nước về các vấn đề trên biển, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 lần lượt ở mỗi nước.

Hội nghị bị gián đoạn trong năm 2020 và trong hai lần gần nhất được tiến hành vào tháng 3 và tháng 12/2021, hội nghị đều được tổ chức dưới hình thức trực tuyến do tác động của dịch bệnh COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục