BNEWS Nhật Bản đang xem xét một dự luật để bảo lãnh các khoản vay cho Rapidus - công ty sản xuất chip được chính phủ nước này hậu thuẫn, nhằm thu hút các nhà đầu tư và giảm phụ thuộc vào tiền thuế của dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trả lời phỏng vấn tờ Nikkei Asia, ông Yoshihiro Seki - nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt bởi thông thường Chính phủ Nhật Bản không bảo lãnh các khoản vay cho các công ty cụ thể. Ông Yoshihiro Seki là một trong những nhân vật cấp cao của LDP về chính sách bán dẫn.
Giới phân tích dự đoán Rapidus có thể sẽ cần 3.000 - 4.000 tỷ yen (19 - 25 tỷ USD) tiền tài trợ trước khi có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt tại nhà máy ở tỉnh Hokkaido vào năm 2027. Theo ông Yoshihiro Seki, Rapidus có thể tiếp cận được hầu hết số tiền đó thông qua các khoản vay từ ngân hàng.
Tuy nhiên, ông thừa nhận các tổ chức tài chính có thể ngần ngại cho công ty khởi nghiệp này vay trước khi công ty thực sự sản xuất được bất kỳ sản phẩm bán dẫn nào.
Chính phủ Nhật Bản đã cam kết tài trợ khoảng 1.000 tỷ yen cho Rapidus, song ông Seki cho rằng việc cung cấp hàng nghìn tỷ yen cho Rapidus mỗi năm không hề dễ dàng khi tính đến tình hình tài chính quốc gia hiện nay.
Các công ty bao gồm Sony Group và Toyota Motor đã đầu tư tổng cộng 7,3 tỷ yen vào Rapidus, nhưng con số này chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng số tiền cần thiết để sản xuất hàng loạt chip tiên tiến.
Ngày 24/7, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến nhà máy mà Radipus đang xây dựng tại Hokkaido, đồng thời cho biết chính phủ sẽ “nhanh chóng đệ trình lên Quốc hội dự luật cần thiết cho việc sản xuất hàng loạt chất bán dẫn thế hệ tiếp theo”.
Theo ông Yoshihiro Seki, dự luật sẽ được trình lên Quốc hội sớm nhất là vào kỳ họp bắt đầu vào mùa Thu năm nay.
Hiện tại, luật pháp Nhật Bản quy định chính phủ không bảo lãnh các khoản vay cho các công ty cụ thể, trừ trường hợp khoản tài trợ đó mang lại lợi ích lớn cho người dân. Trước đây, chính phủ đã bảo lãnh các khoản vay cho công ty điện lực Tokyo Electric Power Co. Holdings để công ty có thể hoàn tất việc bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Ông Seki thừa nhận việc đưa Rapidus vào khuôn khổ này là “ngoại lệ”, nhưng đó là vì lý do an ninh kinh tế, vì các chất bán dẫn tiên tiến đã trở nên quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) vốn được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho đất nước trong bối cảnh dân số ngày càng giảm.
Một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về khả năng cạnh tranh của Rapidus và mức độ hậu thuẫn của chính phủ vì chip 2 nanomet tiên tiến mà công ty này đang cố gắng sản xuất sẽ chậm hơn 2 năm so với các đối thủ như TSMC và Samsung của Hàn Quốc - vốn đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất những con chip này vào cuối năm 2025.
Ông Yoshihiro Seki cho biết Rapidus vẫn có cơ hội thành công, một phần là do thị trường ứng dụng AI dự kiến sẽ tăng trưởng, vượt qua năng lực sản xuất của các công ty hiện tại, một phần vì các nhà sản xuất chip toàn cầu có thể sẽ gặp khó khăn trong việc cung cấp chip 2 nanomet đúng hạn do tính phức tạp của công nghệ.
Tin liên quan
Brazil đầu tư hơn 4 tỷ USD xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo
Chính phủ Brazil vừa công bố kế hoạch đầu tư lên đến 23 tỷ reais (khoảng 4,07 tỷ USD) nhằm xây dựng một nền tảng AI mạnh mẽ, độc lập và phục vụ lợi ích quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệSMM Hamburg 2026: Công nghệ định hình tương lai ngành hàng hải
SMM 2026 phản ánh khá rõ sự thay đổi ưu tiên của ngành hàng hải: Từ tìm kiếm một công nghệ thay thế nhiên liệu hóa thạch sang kết hợp nhiều công nghệ để giảm phát thải, chi phí và nâng cao an toàn.
-
Công nghệNăng lượng gió trên cao - cuộc cách mạng từ diều và khí cầu
Với kích thước ngang máy bay Boeing 747, S4000, khí cầu chứa đầy khí heli được tích hợp các turbin siêu nhẹ để truyền điện năng thu được về trạm mặt đất qua dây cáp neo.
-
Công nghệỨng dụng AI sẽ giúp con người giảm bớt việc nhà
Bức tranh về “ngôi nhà tương lai” mà các nhà sản xuất thiết bị gia dụng toàn cầu đang hình dung được giới thiệu tại IFA 2026 cho thấy cuộc cạnh tranh nhằm “giải phóng con người khỏi việc nhà”.
-
Công nghệAI “soi” rác nhựa dưới đáy biển
Với tốc độ xử lý dữ liệu nhanh gần gấp đôi con người, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) mới kỳ vọng sẽ được ứng dụng vào việc giám sát theo thời gian thực tình trạng rác thải nhựa đại dương.
-
Công nghệOpenAI triển khai mô hình siêu mạnh mới
OpenAI bắt đầu triển khai GPT-6 Astra cho nhóm khách hàng được chọn, nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ khi mô hình đạt “ngưỡng an ninh mạng trọng yếu”.
-
Công nghệCuộc đua hạ giá trên thị trường bàn tay robot của Trung Quốc
Việc tái tạo khả năng cầm nắm, cảm nhận và điều khiển tinh xảo của bàn tay con người đang được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thách thức lớn nhất của ngành sản xuất robot.
-
Công nghệSoftBank thử nghiệm thành công “trạm gốc bay” đầu tiên tại Nhật Bản
Ngày 2/9, “gã khổng lồ” SoftBank thông báo đã thử nghiệm thành công công nghệ “trạm gốc bay” đầu tiên tại Nhật Bản, truyền sóng vô tuyến xuống mặt đất từ máy bay không người lái bay ở tầng bình lưu.
-
Công nghệOpenAI chuẩn bị ra mắt mô hình AI thế hệ mới nhất
OpenAI nêu rõ công ty triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Astra, trong đó có việc huấn luyện mô hình từ chối các yêu cầu mạng độc hại, tuân thủ các giới hạn an toàn,
-
Công nghệTừ chiếc điện thoại thông minh đến những mô hình “số” của phụ nữ
Mô hình “Kết nối đường dây nóng 24/7” qua mã QR tại xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ đã tạo nên bước tiến mới trong việc tiếp cận và hỗ trợ hội viên ở địa phương.











