BNEWS Hội chợ Xuân Giảng Võ 2017 sẽ diễn ra từ ngày 17-24/1 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội 91 Trần Hưng Đạo.
Tại buổi họp báo về Hội chợ Xuân 2017 do Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Vefac) tổ chức chiều 12/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Vefac cho biết, với 500 gian hàng gồm các đặc sản vùng miền, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2017 sẽ diễn ra từ ngày 17-24/1 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội 91 Trần Hưng Đạo.
Theo ông Nguyễn Văn Tân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng một trung tâm triển lãm tầm cỡ quốc tế, Hội chợ Xuân Giảng Võ 2017 sẽ tạm chuyển địa điểm tổ chức sang Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Mặc dù tổ chức tại địa điểm mới nhưng Hội chợ vẫn đảm bảo qui mô và chất lượng doanh nghiệp, mặt hàng Tết phụ vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.Hội chợ có qui mô lớn tới hàng ngàn chủng loại sản phẩm hàng hóa đặc sản vùng miền. Hội chợ Xuân Giảng Võ 2017 thực sự là điểm đến hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa để nhân dân và khách thập phương tới vui chơi, sắm tết và thưởng thức không khí ngày xuân.
Với qui mô 5.000 m2 quy tụ 300 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của trên 35 tỉnh thành, từ miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông đến miền Tây Nam Bộ và các huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Lý Sơn (Quảng Nam), Hội chợ xuân 2017 có gần 500 gian hàng đặc trưng của các địa phương trong cả nước sẽ tạo nên một Lễ hội đón Tết cổ truyền vô cùng sôi động và hấp dẫn. Hội chợ lần này sẽ có rất nhiều đặc sản địa phương và vùng miền như các loại cây trái Nam Bộ, thủy hải sản, nước mắm Phú Quốc, nước mắm Nha Trang, cốm làng Vòng, hành tỏi Lý Sơn, chè Tân Cương (Thái Nguyên), cam Cao Phong, cam Vinh, mật ong (Điện Biên), mộc nhĩ, nấm hương, măng chua, miến dong (Cao Bằng), bánh đậu xanh, bánh gai (Hải Dương) bánh chưng (Ước Lễ) cùng hàng trăm chủng loại lương thực, thực phẩm ba miền phục vụ ngay tại hội chợ. Theo bà Lý Hoa Liên, thành viên Ban tổ chức Hội chợ cho biết, để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng, Ban tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng như Sở Y tế, Quản lý thị trường... thường xuyên giám sát, kiểm tra nguồn gốc, chất lượng sản phẩm tại hội chợ, nhất là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm vui chơi, sắm tết và thưởng thức không khí ngày xuân./.>>> Đầu Xuân ghé thăm Hội chợ đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật lớn ở London
Tin liên quan
Đầu Xuân ghé thăm Hội chợ đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật lớn ở London
Đến hẹn lại lên, Hội chợ đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật Mayfair ở thủ đô London lại thu hút một lượng lớn các nhà sưu tầm, khách du lịch tới... để “ngắm” những đồ cổ và các tác phẩm nghệ thuật quý.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốVinSpace công bố hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX
Công ty Cổ phần VinSpace, công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup, vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).
-
Kinh tế sốCao Bằng tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Cao Bằng 7 tháng năm 2026 tiếp tục gặp khó khăn, khi tổng kim ngạch chỉ đạt 942,3 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và mới bằng 54% kế hoạch UBND tỉnh giao.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Để dữ liệu trở thành tài sản của ngành năng lượng
Việc ứng dụng công nghệ số vào xử lý dữ liệu địa chấn rất lớn trong tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ tạo ra "tài sản" quan trọng của ngành năng lượng.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Bộ Tài chính tạo nền tảng phát triển kinh tế số
Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW phải gắn chặt với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ-TW: Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng
Nhiều tập đoàn năng lượng nhà nước như Petrovietnam hay Petrolimex đang tăng tốc chuyển đổi số để đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bứt phá tăng trưởng.








