BNEWS Công ty sản xuất máy tính Casio đã bắt đầu xây dựng kế hoạch để chuyển các cơ sở sản xuất đồng hồ, trong đó có dòng đồng hồ đeo tay G-Shock, và dụng cụ âm nhạc từ Trung Quốc sang Thái Lan và Nhật Bản.
Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lên kế hoạch di chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác, trong bối cảnh họ lo ngại khả năng cạnh tranh có thể giảm do mức thuế cao mà Mỹ áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Công ty sản xuất máy tính Casio đã bắt đầu xây dựng kế hoạch để chuyển các cơ sở sản xuất đồng hồ, trong đó có dòng đồng hồ đeo tay G-Shock, và dụng cụ âm nhạc từ Trung Quốc sang Thái Lan và Nhật Bản.
Theo ước tính, Casio có thể bị thiệt hại khoảng 700 triệu yen (1 USD = 108,3 yen) từ hoạt động kinh doanh đồng hồ nếu tiếp tục duy trì cơ sở sản xuất ở Trung Quốc, do mức thuế mà Mỹ áp đặt lên mặt hàng này. Mức thiệt hại sẽ giảm 50% nếu Casio chuyển cơ sở sản xuất sang các nước khác trong khu vực .
Trong khi đó, công ty sản xuất máy in Ricoh đã quyết định chuyển các dây chuyền sản xuất máy in đa chức năng sản xuất cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang Thái Lan vào mùa Hè này.
“Nối gót” Ricoh, tập đoàn sản xuất hàng điện tử gia dụng Sharp có kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất máy in đa chức năng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, sang miền Trung Thái Lan. Hiện tại, phần lớn máy in mà Sharp sản xuất ở Giang Tô đều xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Theo ước tính của Sharp, sản lượng máy in phải chịu mức thuế mới mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là gần 100.000 chiếc, chiếm khoảng 20% sản lượng hàng năm của Sharp trên toàn cầu. Vì vậy, Sharp sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu tiếp tục duy trì cơ sở sản xuất ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, theo Nikkei Asia Review, Sharp sẽ chỉ chuyển dần cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Thái Lan theo nhiều giai đoạn, bắt đầu từ cuối năm 2019.
Trước đó, tập đoàn Hon Hai Precision Industry – công ty mẹ của Sharp – đã quyết định sẽ chuyển một phần sản lượng thiết bị viễn thông từ Trung Quốc đại lục sang vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), do lo ngại về cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ.
Trong khi đó, Fast Retailing Co., công ty đang điều hành chuỗi cửa hàng quần áo Uniqlo, đang thảo luận về việc tăng sản lượng quần áo ở các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á như Việt Nam và Bangladesh. Hiện tại, Fast Retailing Co. đang bán sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc cho 50 đại lý ở Mỹ.
Về phần mình, Panasonic Corp. đã chuyển một phần sản lượng thiết bị nghe nhìn và một số thiết bị khác trang bị trên ô tô từ Trung Quốc sang các nhà máy ở Thái Lan và Malaysia.
Tuy nhiên, một số công ty khác của Nhật Bản vẫn đang lưỡng lự khi quyết định liệu có nên chuyển các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc hay không do lo ngại về chi phí di chuyển cơ sở sản xuất và tái xây dựng hệ thống cung ứng. Nintendo là một ví dụ như vậy.
Hiện tại, công ty này xuất khẩu khoảng 40% thiết bị chơi game Nintendo Switch sản xuất tại Trung Quốc sang các thị trường Bắc Mỹ và Nam Mỹ, trong đó Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Giá nhập khẩu Nintendo Switch vào thị trường Mỹ có thể tăng lên 25% với mức thuế suất mới mà Washington áp dụng đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tuy nhiên, Nitendo không thể di chuyển cơ sở sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc vì các thiết bị chơi game này do một công ty có trụ sở Đài Loan sản xuất theo sự ủy quyền của Nintendo.
Trong khi đó, Kyocera cũng đang nghiên cứu khả năng chuyển một phần sản lượng máy in đa chức năng từ Trung Quốc sang Việt Nam – một trong hai công xưởng sản xuất chính của tập đoàn này trên thế giới cùng với cơ sở sản xuất ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.
Doanh số bán thiết bị văn phòng của Kyocera trong tài khóa 2018 là 375 tỷ yen, trong đó khoảng 25% đến từ thị trường Mỹ.
Dự kiến, việc di chuyển mất khoảng 6 tháng, song khó khăn với Kyocera là cơ sở sản xuất của Kyocera ở Việt Nam chỉ có thể một số dòng máy in./.
Tin liên quan
Trung Quốc: Chiến tranh thương mại sẽ huỷ hoại kinh tế Mỹ
Trung Quốc cho rằng cuộc chiến thương mại leo thang của Washington với Bắc Kinh không "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", trái lại còn hủy hoại kinh tế nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.











