BNEWS Trước thềm sự kiện Canada công bố báo cáo cập nhật tình hình tài chính quốc gia, các đảng đối lập kêu gọi đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Trudeau giải quyết vấn đề lạm phát và phí sinh hoạt tăng.
Đảng Bảo thủ đề xuất chính phủ "đóng băng" bất kỳ đợt tăng thuế nào vào ngày đầu Năm mới và lên kế hoạch loại bỏ dần thâm hụt ngân sách. Thành viên đảng Bảo thủ, ông Pierre Poilievre nhấn mạnh: “Các yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: thuế thấp hơn, thâm hụt giảm, lạm phát bớt đi”.
Cụ thể, đảng Bảo thủ cho rằng cần phải "đóng băng" thuế carbon liên bang và thuế quỹ lương (một loại thuế mà người sử dụng lao động giữ lại từ tiền lương của nhân viên và trả cho chính phủ thay cho nhân viên). Hai loại thuế này dự kiến sẽ tăng vào tháng Giêng tới.
Ông Poilievre mới đây đã lên tiếng chỉ trích hoạt động chi tiêu của chính phủ khiến giá cả tăng cao. Ông Poilievre bày tỏ mong muốn Ottawa có kế hoạch đưa chi tiêu trở lại mức trước đại dịch. Theo ông, "nhu cầu hỗ trợ tạm thời, kịp thời và có mục tiêu trong thời gian nền kinh tế đóng cửa là phù hợp tại thời điểm đó, nhưng bây giờ cần phải đưa chi tiêu trở lại bình thường". Lãnh đạo đảng Dân chủ mới (NDP) Jagmeet Singh kêu gọi chính phủ đảng Tự do giải quyết chi phí nhà ở gia tăng bằng cách nhắm mục tiêu vào hoạt động đầu cơ nhà đất, đồng thời tăng cường đầu tư để nhà ở cho dân có giá phải chăng hơn. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Doanh nghiệp Nhỏ Mary Ng ám chỉ rằng vấn đề lạm phát và chi phí sinh hoạt sẽ được đề cập trong bản báo cáo cập nhật về tài khóa, nhưng bà không thông báo chi tiết. Báo cáo cập nhật tài khóa được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế ở Canada và các nước đã phát triển khác.Cơ quan Thống kê Canada cho biết, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 10/2021 đã tăng lên mức cao mới trong 18 năm là 4,7%, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh. Mặc dù con số đó cao hơn mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Canada, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát 6,2% ở Mỹ.
Tin liên quan
Canada sẽ cân nhắc điều chỉnh chính sách tiền tệ
Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến xem xét điều chỉnh chính sách tiền tệ do lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng và tình hình bất ổn bởi đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.










