BNEWS Ngày 20/8, Bộ Y tế Italy thông báo nước này ghi nhận số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ ngày 23/5 vừa qua, với 845 ca trong 24 giờ qua.
Một ngày trước đó, Italy ghi nhận 642 ca mắc mới. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay là 256.118 ca.
Trong 24 giờ qua Italy cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 35.148 ca. Giáo sư Massimo Galli thuộc bệnh viện Sacco, nhận định dù tình hình dịch bệnh tại Italy không nghiêm trọng như Pháp hay Tây Ban Nha, song các nhà chức trách cũng như người dân Italy cần cảnh giác, và nước này nhiều khả năng phải đối mặt với tình hình dịch bệnh khó khăn hơn trong thời gian tới trong bối cảnh nhiều người đi du lịch trở về nước.
Tại Pháp, Cơ quan y tế công cộng DGS cho biết đã ghi nhận 4.771 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước này, tăng hơn 1.000 ca so với ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên Pháp ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới trong ngày kể từ tháng 5 vừa qua.
Trong tuần qua, Pháp đã ghi nhận 18.638 ca mắc mới, trong khi tỷ lệ xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng từ mức 3,1% lên 3,3%.
Theo DGS, Pháp đã ghi nhận hơn 30.000 ca tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát cho đến nay và cảnh báo nước này sẽ tiếp tục chứng kiến số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao. DGS cho biết tuần trước Pháp đã ghi nhận số ca mắc mới tăng 43% trong vòng 1 tuần.
Trong khi đó, điều phối viên về tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha, Fernando Simon, thừa nhận "tình hình đang diễn không thuận lợi" trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nước này, khi số ca mắc mới không có dấu hiệu giảm.
Phát biểu với báo giới, ông Simon nhấn mạnh không thể để tình hình mất kiểm soát tại Tây Ban Nha, đồng thời cảnh báo về tình trạng số ca mắc mới tăng trở lại trong nhiều tuần qua, đáng lo ngại là nhiều ca mắc mới không có triệu chứng.
Ông Simon nhấn mạnh nguy cơ chủ yếu là tình trạng quá tải tại các bệnh viện nếu các ca mắc mới tiếp tục tăng. Tỷ lệ mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha hiện là 130 ca trên 100.000 người, cao hơn nhiều so với một số quốc gia Liên minh châu Âu khác như Pháp hay Đức lần lượt với mức 43 và 17 ca trên 100.000 người.
Ông Simon kêu gọi những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong truyền thông xã hội cùng tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của giới trẻ về sự nguy hiểm của dịch bệnh này.
Tại Anh, trong khuôn khổ các biện pháp mới nhất nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps thông báo đưa 3 nước gồm Croatia, Áo, và Trinidad và Tobago ra khỏi danh sách Hành lang du lịch, theo đó tái áp đặt quy định tự cách ly 14 ngày đối với những người đến từ 3 nước này.
Trong khi đó, Anh bổ sung Bồ Đào Nha vào danh sách trên. Các quy định mới có hiệu lực từ 10h ngày 22/8 (theo giờ Việt Nam).
Động thái trên được đưa ra sau khi Pháp, Hà Lan và một số quốc gia khác tuần trước cũng áp đặt quy định tự cách ly đối với người nhập cảnh do quan ngại nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 thứ hai tại châu Âu.
Giới chức Anh cho biết có gần 1.200 ca mắc mới COVID-19 ở nước này trong ngày 20/8. Trong giai đoạn đầu bùng phát dịch, Anh không thực thi các biện pháp cách ly, song vào tháng 6 vừa qua, nước này đã áp đặt quy định tự cách ly đối với tất cả những người nhập cảnh Anh.
Đến nay Anh đã ghi nhận hơn 41.000 ca tử vong do COVID-19./.
>>>WHO yêu cầu các nước châu Phi cẩn trọng trước khi mở cửa lại trường học
Tin liên quan
Tuyển sinh đại học Anh mùa COVID-19: Từ thiếu chuyển thành thừa
Đại dịch COVID-19 không chỉ tạo ra sức ép lên ngành y tế, thị trường việc làm, mà giờ đây lan sang cả lĩnh vực giáo dục của nước Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLũ lên nhanh, An Giang chạy đua thu hoạch lúa Hè Thu
Trước nguy cơ lũ đầu nguồn sông Mê Kông kết hợp triều cường gây ngập úng, An Giang yêu cầu các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu để giảm thiệt hại.
-
Kinh tế xã hộiSau phản ánh, cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong tăng tốc khắc phục tồn tại
Sau khi nhận phản ánh vụ việc một số đoạn hàng rào hành lang an toàn cao tốc bị tháo dỡ để gia súc tràn vào cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, nhà thầu đã tăng tốc khắc phục tồn tại.
-
Kinh tế xã hộiHơn 7.150 tỷ đồng triển khai 9 dự án chống ngập tại TP. Hồ Chí Minh
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định đầu tư thực hiện và hoàn thành 9 dự án chống ngập trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hộiQuy định mới về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 27/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 298/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
-
Kinh tế xã hộiBắc Ninh tập trung đẩy nhanh bàn giao đất các khu tái định cư sân bay Gia Bình
Ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra thực địa tiến độ dự án các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai chi hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp
Ngày 27/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết, đến nay, trên địa bàn Đồng Nai đã hình thành gần 480 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiNgày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả cùng dõi theo, lan tỏa
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tọa đàm “Để Tổ quốc mãi Mùa Xuân” thu hút đông đảo độc giả cùng dõi theo, lan tỏa
-
Kinh tế xã hộiCựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án treo vì vi phạm Luật Bầu cử
Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/7 tuyên án treo đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì vi phạm Luật Bầu cử trong quá trình tranh cử tổng thống năm 2022.
-
Kinh tế xã hội3 bệnh viện hợp tác hoàn thiện hệ thống y tế đảo Phú Quốc
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện năng lực y tế của đảo Ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang tiến gần hơn tới APEC 2027 và được định hướng trở thành trung tâm du lịch.












