Nhiều sàn chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên cuối tuần

17:12' - 07/07/2017
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều mất điểm trong chiều 7/7, giữa lúc chờ đợi số liệu việc làm tại Mỹ được công bố và giá dầu lao dốc khiến cổ phiếu ngành năng lượng trượt giá.
Nhiều sàn chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên cuối tuần. Ảnh minh họa: TTXVN

Đóng cửa phiên 7/7, trên sàn giao dịch Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,32% (64,97 điểm) xuống 19.929,09 điểm giữa bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi số liệu chính thức về thị trường việc làm Mỹ được công bố.

Chỉ số Hang Seng giao dịch tại Hong Kong kết thúc một tuần giao dịch đầy biến động với việc để mất 0,49% (124,37 điểm) xuống khép phiên ở mức 25.340,85 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng giảm điểm, chỉ số Kospi của Hàn Quốc phiên này để mất 0,33% (7,94 điểm) xuống 2.379,87 điểm, mặc dù “ông lớn” trong ngành công nghệ của nước này là Samsung thông báo lợi nhuận hoạt động trong quý II/2017 đạt mức cao kỷ lục 14.000 tỷ won, tăng tới 72% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số S&P/ASX 200 giao dịch trên thị trường Sydney, Australia cũng giảm 0,96% (55,2 điểm) xuống khép phiên tại mức 5.703,60. Chứng khoán Singapore giảm 0,1%, chứng khoán Đài Bắc, Wellington và Jakarta cũng nằm trong vùng âm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lại đi “ngược chiều” với làn sóng giảm điểm khi tăng 0,17% (5,52 điểm) lên khép phiên ở mức 3.217,96 điểm.

Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển hướng sang Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại tại Hamburg, Đức trong hai ngày 7-8/7. Giới quan sát nhận định đây sẽ là nơi "thử thách" Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các vấn đề như cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên, thương mại toàn cầu, và biến đổi khí hậu.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu ngày 7/7, hầu hết các chỉ số chính đều giảm điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm 0,1% xuống 7.330,52 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng để mất 0,1% xuống 5.149,79 điểm. Trong khi đó, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) "đứng yên" ở mức 12.376,19 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục