BNEWS Thời tiết bất lợi kéo dài, ngư trường không thuận lợi nên các tàu không thể vươn khơi đánh bắt, cuộc sống của ngư dân đang gặp khó khăn.
Đã gần hai tháng qua, tại các cảng cá ở tỉnh Ninh Thuận như Cà Ná (huyện Thuận Nam), Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) hay Mỹ Tân (huyện Ninh Hải)… luôn đông nghẹt tàu thuyền neo đậu. Tuy nhiên, đó lại là tàu thuyền nằm bờ.
Ngư dân tỉnh Ninh Thuận đang rất lo lắng, bởi từ đầu tháng 11 đến nay, vừa dứt bão lại đến gió to liên tục nên rất nguy hiểm, không thể đưa tàu ra khơi đánh bắt hải sản. Tại các cảng cá ở Ninh Thuận, quang cảnh mua bán hải sản cũng trở nên im ắng hơn bao giờ hết.Gần hai tháng nay, tàu không nổ máy, chỉ nằm bờ, trong khi thu nhập và sinh hoạt của ngư dân chỉ trông chờ nguồn thu này.
Ông Lê Dường - ngư dân ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam cho biết, mùa cá Bắc này ngư trường không thuận lợi, cá rất ít. Dù ngư dân cố gắng đánh bắt ven bờ để trang trải sinh hoạt gia đình nhưng cũng không hiệu quả, thậm chí, chẳng đủ chi phí xăng dầu, thuê công... Ngư dân chỉ trông chờ vào vụ cá Nam bởi cả thời tiết lẫn ngư trường đều thuận lợi cho việc đánh bắt. Chủ tàu NT 91217TS Ngô Văn Lắm ở phường Đông Hải chia sẻ, tàu của gia đình chuyên đánh bắt xa bờ ở vùng Đảo Đá Lát thuộc Quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, từ cơn bão số 12 đến giờ, thời tiết thay đổi thất thường, ngư dân không thể đi đánh bắt, tàu nằm bờ, thất thu rất nhiều.Việc làm và thu nhập bị ảnh hưởng, kéo theo cả 8 lao động mà gia đình thuê cùng đi biển cũng chịu chung cảnh ngộ. Có lẽ phải chờ qua Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi mới dám đưa tàu ra đảo đánh bắt trở lại - ông Lắm cho hay.
Tàu thuyền nằm bờ, neo đậu tại cảng trong thời gian dài, lao động nghề biển thiếu việc làm tập trung đông người tại các cảng cá cũng phát sinh mâu thuẫn, tranh giành bến bãi.Trước tình hình này, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Ninh Thuận đã chủ động sắp xếp tàu thuyền neo đậu hợp lý nên ngư dân cũng yên tâm, không xảy ra tình trạng lấn chiếm; góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong khu vực.
Ông Trần Thái Anh Tuấn - Trưởng Cảng cá Đông Hải cho biết, thời tiết không thuận lợi, gió nhiều, động dài, các phương tiện không dám vươn khơi đánh bắt khiến tàu nằm bờ rất nhiều cũng ảnh hưởng lớn đến việc sắp xếp tàu thuyền neo đậu. Cảng cá Đông Hải đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng như công an, dân phòng và biên phòng tổ chức bố trí chỗ thông thoáng cho phương tiện tàu thuyền vào neo đậu; đồng thời, khuyến cáo ngư dân chằng chống cho đảm bảo an toàn.Ngoài ra, Ban Quản lý cũng cắm hai biển báo ưu tiên khu vực dành cho những tàu thuyền có sản phẩm đánh bắt được, thuận lợi vào neo đậu xuống hàng kịp thời cho thương lái thu mua.
Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực, dự báo tình hình thời tiết, khuyến cáo ngư dân không ra khơi đánh bắt khi thời tiết bất lợi; đồng thời tăng cường theo dõi thông tin ngư trường, thông báo cho ngư dân sẵn sàng chuẩn bị ngư lưới cụ để kịp thời vươn khơi đánh bắt hiệu quả khi thời tiết thuận lợi.>>>Đưa 6 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Tin liên quan
Đưa 6 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Tàu cá BĐ 95929 TS của ông Hoàng Xuân Giang ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn đang đánh bắt gần đó kịp thời cứu 6 ngư dân lên tàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhông biến hoạt động đại lý ngân hàng thương mại thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Kinh tế Việt NamVietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình sau sự cố tại Đức
Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.












