Nhiều thông tin hỗ trợ, chứng khoán Việt Nam hồi phục 3 phiên liên tiếp

16:49' - 19/09/2024
BNEWS Sắc xanh lan tỏa ra nhiều nhóm ngành nhưng mức tăng nhỏ. Điều đáng chú ý là khối ngoại đang có dấu hiệu trở lại mua ròng trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục phiên thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản vẫn khiêm tốn. Chốt phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index tăng 6,37 điểm lên 1.271,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 607,5 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 14.285,39 tỷ đồng. Toàn sàn có 240 mã đứng giá, 122 mã giảm giá và 100 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,82 điểm lên 233,77 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 56,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 988,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 75 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,16 điểm lên 93,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 50,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 535,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng giá, 98 mã giảm giá và 83 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 22 mã tăng giá, 1 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Tuy nhiên mức tăng của các mã là không lớn, hầu hết dưới 1%. Đáng chú ý nhất là SSB tăng kịch trần 6,73% và VRE tăng 1,57%.

 
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn mỗi SGB ở chiều giá đỏ, hầu hết các mã ở chiều tăng giá. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng ngập trong sắc xanh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đi lên trong bối cảnh đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ tích cực cả trong và ngoài nước. Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán (SSI), Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2024/TT-BTC; trong đó có quy định Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức được đặt lệnh mua cổ phiếu không yêu cầu đủ tiền và lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 2/11/2024.

Hiện tại, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký và các nhà đầu tư đang làm việc để hoàn tất quy trình giấy tờ.

Theo các chuyên gia từ SSI, đây là một bước tiến gần hơn để thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng các yêu cầu nâng hạng lên thị trường mới nổi của tổ chức xếp hạng thị trườg FTSE Russell.

SSI duy trì kịch bản Việt Nam sẽ được nâng hạng trong kỳ đánh giá tháng 9 năm 2025. Với việc nâng hạng lên thị trường mới nổi, theo ước tính sơ bộ từ chúng tôi dòng vốn từ các quỹ ETF (hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể - quỹ thụ động) có thể lên đến 1,7 tỷ USD, chưa tính đến dòng vốn từ các quỹ chủ động (FTSE Russell ước tính tổng tài sản từ các quỹ chủ động gấp 5 lần so với các quỹ ETF).

Thông tin quan trọng nữa là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất cơ bản về ngưỡng 4,75 - 5% vào đêm qua, theo giờ Việt Nam.

Lần đầu tiên sau kể từ tháng 3/2020, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Fed đã thực hiện mức cắt giảm lãi suất với mức giảm 50 điểm cơ bản, đưa khung lãi suất quỹ liên bang về còn 4,75% - 5%. Việc Fed giảm 50 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 9 dự kiến sẽ là một yếu tố tích cực cho thị trường.

Đánh giá tổng thể, giới phân tích cho rằng quyết định của Fed có tác động tích cực nhiều hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một thông tin hoàn toàn mới, mà đã được thị trường kỳ vọng và phản ánh ít nhiều vào mặt bằng giá hiện tại.

Thị trường có thể kỳ vọng vào dòng vốn ngoại dừng bán ròng và thậm chí là quay trở lại, khi Fed hạ lãi suất, đảo ngược chu trình bán ròng của khối ngoại trong suốt gần 2 năm qua. Thời gian gần đây, đã có một số dấu hiệu cho thấy khối ngoại quay trở lại mua ròng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng gần 434 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 470 tỷ đồng trên HOSE. SSI được mua ròng nhiều nhất thị trường với giá trị xấp xỉ 281 tỷ đồng. Theo sau, HCM và chứng chỉ quỹ FUEVFVND được mua ròng trên 50 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng khoảng 2 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 39 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục