Nhiều tour du lịch phục vụ xuyên Tết

14:02' - 08/02/2024
BNEWS Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký hoạt động phục vụ xuyên Tết Giáp Thìn 2024.

Điển hình, thành phố Móng Cái có 358 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuyên Tết ở các lĩnh vực như: Dịch vụ lưu trú 124 cơ sở, dịch vụ lữ hành 41 doanh nghiệp, dịch vụ ăn uống 140 cơ sở, dịch vụ giải khát 21 cơ sở, điểm mua sắm 2 cơ sở và dịch vụ vui chơi, giải trí 30 cơ sở.

 

Tại thành phố Hạ Long, các khu vui chơi, giải trí ở Sun World Hạ Long như: Cáp treo Nữ Hoàng - Đồi Mặt Trời sẽ hoạt động xuyên Tết để đón chào du khách. Cụ thể, trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết sẽ mở cửa đón khách từ 14 giờ đến 20 giờ; các ngày còn lại sẽ mở cửa từ 9 giờ đến  20 giờ. Nhân dịp Tết, Tập đoàn SunGroup đã mở chương trình ưu đãi hấp dẫn như đồng giá vé cáp treo Nữ hoàng - Đồi Mặt Trời chỉ 200.000 đồng/vé (đối với khách Việt Nam).

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long hoạt động xuyên Tết. Dự kiến, ngày mùng 1 Tết sẽ có lãnh đạo tỉnh qua cảng chúc Tết những vị khách đầu tiên của năm mới đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngày mùng 4 dự kiến sẽ có chuyến tàu biển đầu tiên của năm mới, đó là tàu Zhao Shang Yi Dun chở 500 khách quốc tịch Trung Quốc ghé thăm vịnh.

Tại thành phố Cẩm Phả, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh cũng mở cửa đón khách xuyên Tết.

Để phục vụ nhân dân và du khách đón Tết, Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao trong dịp Tết tại các địa phương. Cùng với các hoạt động đi lễ, tham quan, vãn cảnh đền chùa, các điểm di tích, danh lam thắng cảnh, du khách còn được tham dự các lễ hội truyền thống đặc sắc như: Hội Xuân Yên Tử (Uông Bí), Lễ hội Đền Cửa Ông (Cẩm Phả), Lễ hội Tiên Công (thị xã Quảng Yên)…

Nhân dân và du khách khi đến với tỉnh vào dịp này sẽ được hòa mình vào không khí đón Tết cổ truyền đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, được tham gia các hoạt động vui chơi sôi động, hấp dẫn.

Điểm nhấn của các hoạt động chào đón năm mới là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 13 địa phương của tỉnh với 16 điểm bắn (gồm 15 điểm tầm thấp và 1 điểm tầm cao tại thành phố Móng Cái). Các chương trình nghệ thuật chào Xuân đón Giao thừa được tổ chức tối 30 và mùng 2 Tết tại Quảng trường 30/10; tối mùng 3, mùng 4 Tết tại Khu Du lịch Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) và đồng loạt tổ chức tại các trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thị xã, thành phố vào tối 30 Tết tại tất cả địa phương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục