BNEWS Trong 8 tháng đầu năm 2016, Đắk Lắk đã phát hiện 44/165 cơ sở vi phạm trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; đồng thời, xử phạt hành chính gần 130 triệu đồng.
Theo Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 8 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã kiểm tra 165 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và phát hiện 44 đơn vị vi phạm; đồng thời, xử phạt hành chính gần 130 triệu đồng.
Các ngành chức năng của tỉnh cũng đã kiểm tra 123 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phát hiện 17 cơ sở vi phạm; trong đó, có 3 hộ kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật "giả" đã bị phát hiện và xử lý kịp thời.
Đó là, doanh nghiệp tư nhân Vũ Hồng Nam, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, vi phạm bán thuốc Tervigo giả, số lượng 50 chai; hộ kinh doanh Trần Bảo, thị xã Buôn Hồ, vi phạm buôn bán thuốc AnVil giả, số lượng 10 chai và hộ kinh doanh Trần Đức Thanh, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, bán thuốc Anvil giả, số lượng 9 chai.
Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật của tỉnh cũng đã kiểm tra đột xuất 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và phát hiện 27 cơ sở vi phạm quy định; không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc giống; không có nhãn mác và chứng nhận vườn cây đầu dòng, cũng như không có hợp đồng mua bán và dấu chứng nhận hợp quy.
Đặc biệt, đoàn kiểm tra đã phát hiện trường hợp hộ kinh doanh Đặng Thị Đào, tại huyện Ea Kar, buôn bán giống cây trồng không có tên trong danh mục giống cây trồng, được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, là sản phẩm Ngô PAC 699, số lượng 1.200kg.
Đồng thời, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã lấy 24 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 50 mẫu hạt giống tại các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống cây trồng để đăng ký kiểm định chất lượng.
Ông Lê Văn Thành, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích, sản lượng các cây trồng lớn nhất của cả nước như: cà phê, hồ tiêu, cao su, ngô….
Hiện toàn tỉnh có 605 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đủ điều kiện, 494 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng. Thị trường thuốc bảo vệ thực vật lại quá rộng lớn, khiến cho công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này gặp nhiều khó khăn.
Hầu hết các hộ sản xuất cây công nghiệp, cây quả không theo quy trình kỹ thuật; tỉnh cũng chưa có phòng kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng vườn ươm, cây công nghiệp, cây ăn quả…
Trong thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng tại các huyện Ea H’leo, Cư M’gar, Cư Kuin, Ea Kar và Krông Năng, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm những đơn vị, hộ kinh doanh các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng không đảm bảo chất lượng./.
>>> Hồ tiêu ở Đắk Lắk rụng quả bất thường vì phân bón rởm?
>>> Nhiều thủ đoạn tinh vi trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Tin liên quan
Cách chọn rau muống ngon và an toàn nhất định bạn phải biết
Gần đây, những thông tin về rau muống bị ngâm, tẩm, phun hóa chất độc hại đã khiến người dân hết sức băn khoăn làm sao để mua được mớ rau muống tươi ngon mà vẫn an toàn cho cả nhà.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế sốNghị quyết 57-NQ/TW: Cơ hội tăng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy ngành bán dẫn
Đối với Việt Nam, mục tiêu phát triển ngành bán dẫn không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài mà còn phải từng bước nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong nước...
-
Kinh tế sốHoàn thiện thể chế, chuyển đổi số tăng hiệu quả quản lý môi trường
Cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trong Kế hoạch của Bộ thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.
-
Kinh tế sốBắc Ninh tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghệ cao, bán dẫn
Hiện Bắc Ninh có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung khoảng 400 ha đến hết quý I/2027.
-
Kinh tế sốBắc Ninh từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn
Từ nền tảng là một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế sốBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số
Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Bắc Ninh khi tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt 46,3% GRDP năm 2025, cao nhất cả nước.
-
Kinh tế sốSố hóa sản xuất lúa - tôm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang lan tỏa mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, sống còn đối với ngành nông nghiệp.








