BNEWS Dự án đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná được tỉnh Khánh Hòa xác định là rất quan trọng.
Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay dự án thành phần 2 (đường từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná, xã Cà Ná) vẫn còn vướng nhiều nút thắt, cần khẩn trương tháo gỡ để sớm hoàn thành thi công toàn tuyến vào cuối năm 2025 như mục tiêu đặt ra.
Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, dự án đường từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná có chiều dài tuyến 12,86 km, với vốn đầu tư hơn 251 tỷ đồng. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng hạng mục nền đường rộng 16 m, mặt đường 12 m gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7 cm; các công trình trên tuyến đầu tư phù hợp với quy mô nền, mặt đường.
Dự án đã được khởi công xây dựng vào ngày 15/5/2025, gồm 1 gói thầu (gói thầu số 20: Thi công xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km10+136 đến cuối tuyến) do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Trường Thịnh Phát; Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sơn Long Thuận và Công ty cổ phần Gia Việt thi công.
Tuy nhiên, ngay tại điểm đầu của dự án (nút giao qua Quốc lộ 1) đã bị vướng việc giải phóng mặt bằng do hai hộ dân sinh sống gần nút giao chưa chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư). Bên cạnh đó, tại đoạn cuối của tuyến vào xã Cà Ná, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa được giải quyết rốt ráo nên việc thi công cũng gặp nhiều khó khăn.
Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa cho hay, về mặt bằng, đất của 38 hộ dân, 324 ngôi mộ chưa di dời. Tuy đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa chi trả tiền cho các hộ dân nên việc giải phóng mặt bằng bị vướng là đúng. Nguyên nhân do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam (cũ) đã giải thể bởi sáp nhập và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Nam Khánh Hòa hiện chưa có số tài khoản tiếp nhận số tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân trên nên chưa chi trả tiền để các hộ bàn giao mặt bằng.
Còn với 2 hộ dân tại nút giao với Quốc lộ 1 (hộ Phạm Thị Hiền và Nguyễn Thị Hồng ở xã Thuận Nam), mặc dù đã thông tin, tuyên truyền nhiều lần nhưng đến nay vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Vì thế, Ban Quản lý dự án đã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thuận Nam sớm hoàn tất thủ tục, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ trên mà trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã chỉ đạo tại Thông báo số 217/TB-VPUB ngày 24/6/2025.
Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện nay các đơn vị thi công chưa thể thi công đồng loạt trên toàn tuyến để điều phối đất đào, đắp trên toàn tuyến. Nhưng giải pháp mà chủ đầu tư đề nghị các đơn vị thi công cần thực hiện đó là phải tiến hành thi công bằng cách cuốn chiếu (giải quyết mặt bằng xong đoạn nào thì thi công ngay đoạn đó), không chờ phải khai thông toàn tuyến rồi mới tiến hành thi công, dẫn đến chậm trễ dự án.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam, dự án đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná được thi công là cả sự nỗ lực lớn của tỉnh trong bối cảnh khó khăn huy động nguồn lực để đầu tư. UBND tỉnh rất kỳ vọng về dự án, bởi khi đưa vào sử dụng không những sẽ hình thành trục đường liên thông, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng biển tổng hợp Cà Ná, khu công nghiệp Cà Ná và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát huy năng lực và lợi thế, tăng thu hút đầu tư, phát triển giao thương với các tỉnh, thành trong khu vực.
Giám đốc Công ty cổ phần Cảng biển tổng hợp Cà Ná, ông Vũ Văn Nhuận bày tỏ, ngoài việc đầu tư cảng tổng hợp với diện tích quy hoạch hơn 108 ha, gồm 2 bến cảng đón tàu tải trọng 100.000 DWT đến 300.000 DWT cùng khu kho bãi, hạ tầng dịch vụ, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná (TrungNam Group) cũng đang chuẩn bị đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná - giai đoạn I trên diện tích 378 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng và sẽ triển khai vào tháng 12/2025.
Do đó, vấn đề cần hạ tầng giao thông đồng bộ để thuận tiện vận chuyển hàng hóa là rất quan trọng. Công ty cũng đặt niềm tin và kỳ vọng dự án đường nối từ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 vào Cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ sớm thi công và hoàn thành vào cuối năm 2025, tạo cú huých lớn trong kết nối giao thông thông suốt, tạo trợ lực lớn cho các doanh nghiệp nói chung đầu tư tại khu vực phía Nam của tỉnh cất cánh phát triển trong năm mới 2026.
Tin liên quan
Khánh Hòa vướng mặt bằng, dự án giao thông đình trệ
Dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (cũ) đang đối mặt với nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.











