Nhìn lại những công trình giao thông trọng điểm trong năm 2018

10:05' - 30/12/2018
BNEWS Năm 2018, ngành Giao thông vận tải đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm...

Năm 2018, ngành Giao thông vận tải đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như: vận hành thử và sẵn sàng vận hành thương mại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội); một số đoạn đường cao tốc Bắc-Nam nhánh Đông; một số dự án BOT trọng điểm như: cầu Bạch Đằng, tuyến đường cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh, tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh)...

Tiếp tục công tác chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm khác như dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam...

Mời bạn đọc cùng BNEWS nhìn lại những điểm nhấn của ngành giao thông trong năm 2018.

Ngành hàng không tiếp tục đà phát triển với sự ra đời của hãng hàng không mới Bamboo Airways. Tuy nhiên, việc xảy ra nhiều sự cố hàng không trong thời gian qua đặt dấu hỏi cho sự phát triển nóng của ngành hàng không dân dụng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi (Cà Mau) đã hoàn thành, xóa thế biệt lập của huyện Ngọc Hiển (điểm cuối cùng của đất nước chưa có đường ôtô đến trung tâm), tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cho vùng đất cực Nam của Tổ quốc cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng chiều dài gần 60km - một dự án BOT trọng điểm, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 30/12/2018. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Quảng Ninh) với tổng chiều dài gần 60km - một dự án BOT trọng điểm, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 30/12/2018. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng theo hình thức BT, đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành mục tiêu thông tuyến cao tốc vào cuối năm 2018. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) do tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng sẽ được đưa vào khai thác cuối tháng 12/2018. Ảnh: TTXVN
Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) do tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng sẽ đưa vào khai thác cuối tháng 12/2018. Ảnh: TTXVN
Hầm đường bộ Cù Mông trên Quốc lộ 1 dài hơn 6,6 km, nối hai tỉnh Bình Định và Phú Yên sắp được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Cầu Bạch Đằng - cây cầu dây văng lớn nhất cả nước, tổng chiều dài gần 5km, rộng 25m, thiết kế 4 làn xe, nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm Hải Phòng - Quảng Ninh vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Tuyến cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh vừa được đưa vào sử dụng, rút ngắn quãng đường từ TP Hạ Long (Quảng Ninh) đi Hà Nội từ 180km xuống còn 130km, thời gian đi ôtô giảm từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ; chiều dài quãng đường từ Hải Phòng đi TP Hạ Long giảm từ 75km xuống còn 25km. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Trạm thu phí cầu Bạch Đằng - dự án được đầu tư theo hình thức BOT đã chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 1/9/2018, kết nối giữa tỉnh Quảng Ninh với TP Hải Phòng, thuộc tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và nối trực tiếp vào tuyến cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng theo hình thức BT, đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành mục tiêu thông tuyến cao tốc vào cuối năm 2018. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Sân bay Tân Sơn Nhất đã được điều chỉnh quy hoạch mở rộng, nâng công suất đạt 50 triệu hành khách/năm. Theo đó, đến năm 2020 và định hướng đến 2030, 2 nhà ga hành khách T1 và T2 được cải tạo, mở rộng để nâng công suất phục vụ đạt khoảng 30 triệu người/năm; đồng thời quy hoạch bổ sung nhà ga T3 với công suất đáp ứng 20 triệu khách. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Cải tạo luồng tuyến sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) đến cảng Bến Súc (tỉnh Bình Dương) là dự án thủy đầu tiên thực hiện bằng hình thức đầu tư BOT. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc-Nam tiếp tục được đẩy nhanh. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Ngành hàng không tiếp tục đà phát triển với sự ra đời của hãng hàng không mới Bamboo Airways. Tuy nhiên, việc xảy ra nhiều sự cố hàng không trong thời gian qua đặt dấu hỏi cho sự phát triển nóng của ngành hàng không dân dụng. 
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đang vận hành thử để đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục