Nhóm cổ phiếu năng lượng "nhấn chìm" các chỉ số chính trên Phố Wall

08:21' - 07/12/2023
BNEWS Phiên 6/12, chứng khoán Mỹ giảm điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu năng lượng, giữa lúc những dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt đang củng cố đồn đoán rằng Fed có thể hạ lãi suất vào đầu năm tới.

Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 0,39% xuống 4.549,34 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,58% xuống 14.146,71 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,19% xuống 36.054,43 điểm.

Trong đó, đà giảm của nhóm cổ phiếu năng lượng đã kéo tụt các chỉ số chính, khi giá dầu giảm đến 4% do lương xăng dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn dự đoán đã làm gia tăng những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu.

Báo cáo việc làm toàn quốc của công ty ADP cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 103.000 việc làm trong tháng 11, thấp hơn mức dự đoán 130.000 việc làm mà các chuyên gia phân tích đưa ra trước đó.

 

Số liệu này là minh chứng mới cho sự suy yếu của thị trường lao động. Số liệu được công bố trước đó đã cho thấy số việc làm đang tuyển dụng giảm trong tháng Mười.

Số liệu việc làm mới nhất nói trên củng cố các dự đoán rằng chu kỳ nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed)  trong thời gian qua đang phát huy tác động hạ nhiệt nền kinh tế.

Báo cáo chính thức của Chính phủ Mỹ về việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 11, được công bố ngày 8/12, sẽ đem lại cái nhìn rõ hơn về tình hình thị trường lao động.

Giới đầu tư phần lớn đang dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới và có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng Ba năm sau. Sự lạc quan về khả năng hạ lãi suất đã góp phần đẩy chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng gần 9% trong tháng 11.

Tại Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 6/12, VN-Index tăng 10,46 điểm lên 1.126,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 854 triệu đơn vị, tương ứng hơn 18.029 tỷ đồng. Toàn sàn có 359 mã tăng giá, 122 mã giảm giá và 92 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,29 điểm lên 233,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 108,7 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.100 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục