BNEWS Nhóm tác giả Ban biên tập tin Kinh tế/BNEWS/Thông tấn xã Việt Nam đạt giải 3 Giải báo chí Lao động - Việc làm lần thứ 3 với loạt bài "Phát triển lao động thời kỳ hội nhập: Thời cơ chờ giải pháp".
Sáng ngày 22/4/2016, Ban Tuyên giáo trung ương, Học viện báo chí và tuyên truyền và Tổ chức Lao động quốc tế ILO tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt Giải báo chí lao động - việc làm lần 3.
PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 250 tác phẩm dự thị được đăng tải trên các loại hình: báo in, báo mạng, báo phát thanh và truyền hình. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban giám khảo đã bình chọn được 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tác phẩm ở các loại hình báo chí khác nhau.
Ở nhóm tác phẩm đạt giải báo in và báo mạng điện tử:
Giải nhất thuộc về tác phẩm "Những người xóa mù luật cho công nhân" của tác giả Lê Thị Tuyết - báo Lao động;
Giải nhì thuộc loạt tác phẩm 3 kỳ "Liêu xiêu nơi cuối Việt" của tác giả Hoàng Văn Minh, Trần Châu Hữu Danh, Lục Thành Tùng - báo Lao động;
Giải ba thuộc về loạt tác phẩm "Phát triển lao động thời kỳ hội nhập: Thời cơ chờ giải pháp" của nhóm tác giả Đỗ Thị Thảo Nguyên, Phạm Trần Trung - Ban biên tập tin Kinh tế/BNEWS - Thông tấn xã Việt Nam; tác phẩm "30 năm tìm việc cho người dưng" của tác giả Tấn Đức - báo Tuổi trẻ.
Ở nhóm tác phẩm đạt giải phát thanh - truyền hình:
Giải nhất thuộc về tác phẩm 3 kỳ "Lao động di cư - hoang vắng làng quê, nhọc nhằn nơi phố thị" của tác giả Trần Bá Duy - VOV2 - Đài tiếng nói Việt Nam;
Giải nhì thuộc về loạt tác phẩm "Chuyện chưa kể phía sau làng đại học" của tác giả Nguyễn Văn Quang - Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng;
Giải ba thuộc về loạt tác phẩm "Đang tâm lừa đảo, bóc lột thợ bốc vác" của nhóm tác giả Vũ Đình Khánh, Bùi Văn Bình, Vi Văn Chiến, Mai Thị Huyền - Tuổi trẻ TV, tác phẩm "Việc làm cho người cao tuổi trước thực trạng già hóa dân số" của tác giả Trần Thị Thanh Xuân - VTV4 - Đài truyền hình Việt Nam.
Tác phẩm "Ngành may mặc Việt Nam: Công xưởng mới... sẽ đi về đâu?" của tác giả Hạnh Nguyễn, Minh Sơn - báo điện tử Vietnamplus - Thông tấn xã Việt Nam cũng lọt vào vòng chung khảo Giải báo chí lao động - việc làm lần 3.
Nội dung các tác phẩm đã bám sát và tập trung vào các vấn đề thời sự nóng hổi như tạo công văn việc làm cho người dân, những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực thi chính sách về lao động, việc làm, vấn đề an toàn lao động, vai trò của công đoàn trong hỗ trợ, bảo vệ người lao động.
Nhiều nhà báo thực hiện các tác phẩm báo chí điều tra về những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lao động việc làm, đóng góp thiết thực thúc đẩy những vấn đề quan trọng trong chương trình quốc gia về việc làm bền vững.
Tại lễ trao giải, PGS.TS Trương Ngọc Nam cũng ghi nhận, trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, thông tin về lao động việc làm luôn được công chúng quan tâm và trở thành mảng đề tài quan trọng trên báo chí. Báo chí là kênh truyền thông có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ nhất đến công chúng.
Ông Chang Hee Lee, giám đốc ILO tại Việt Nam cũng cho rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với việc tham gia TPP, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên, quá trình giảm nghèo đã chững lại, tỷ lệ lao động dễ bị tổn thương vẫn ở mức cao. Rất cần tiếng nói của truyền thông về các đối tượng trong xã hội./.
Tin liên quan
TP. Hồ Chí Minh cần tuyển 25.000 lao động dịp nghỉ lễ tháng 4/2016
Dịp nghỉ lễ tháng 4/2016, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng 25.000 lao động, trong đó cần khoảng 5.000 lao động thời vụ, bán thời gian, phù hợp với sinh viên, lao động phổ thông.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Củng cố thị trường nội địa, tạo động lực tăng trưởng
Ngày 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/7/2026
Thu ngân sách vượt 1,38 triệu tỷ đồng, chất lượng không khí cải thiện sau một tháng dùng xăng E10, cùng nhiều chuyển động về đầu tư, hạ tầng và thương mại là những điểm nhấn kinh tế ngày 3/7.
-
Kinh tế Việt NamSiết xác thực người bán, quản lý chặt livestream bán hàng và tiếp thị liên kết
Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng tốc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược và hoàn thiện hạ tầng nghiên cứu để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam phát huy vai trò điều phối tại phiên họp CPTPP
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh bứt phá để đạt tăng trưởng 13% trong năm 2026
GRDP 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính.
-
Kinh tế Việt NamThúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm ven biển tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án giao thông ven biển hơn 1.550 tỷ đồng, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamThị trường lao động khởi sắc, gần 53 triệu người có việc làm
6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục khởi sắc với 52,6 triệu người có việc làm, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/tháng, trong khi thất nghiệp và thiếu việc làm duy trì ở mức thấp.














