Nhu cầu tín dụng của các hộ gia đình châu Âu tăng lần đầu tiên sau 2 năm

09:09' - 17/07/2024
BNEWS ECB bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6/2024, nhưng chi phí đi vay trên thị trường tài chính đã bắt đầu giảm trước đó khá lâu, khiến người dân sẵn sàng đi vay hơn.
Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho thấy nhu cầu tín dụng của các hộ gia đình ở khu vực đồng euro (Eurozone) tăng lần đầu tiên sau hai năm khi họ lạc quan hơn về tình hình kinh tế và lãi suất giảm.

ECB bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6/2024, nhưng chi phí đi vay trên thị trường tài chính đã bắt đầu giảm trước đó khá lâu, khiến người dân sẵn sàng đi vay hơn.

16% tổ chức cho vay được thăm dò trong khảo sát cho vay ngân hàng (BLS) của ECB đã báo cáo nhu cầu vay vốn từ các hộ gia đình tăng trong ba tháng tính đến tháng 6/2024. Đây là mức tăng đầu tiên kể từ năm 2022 và những người trả lời phỏng vấn dự kiến xu hướng sẽ tiếp diễn trong quý này.

 
ECB cho biết "Triển vọng thị trường nhà ở đang cải thiện là động lực chính thúc đẩy nhu cầu vay mua nhà tăng. Lãi suất thấp và niềm tin của người tiêu dùng có tác động tích cực nhỏ hơn.

ECB cho rằng các ngân hàng kỳ vọng nhu cầu vay ròng sẽ tăng trên tất cả các danh mục trong quý III. ECB cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng có thể cắt giảm lãi suất hai lần nữa vào cuối năm nay.

"Trong nửa cuối năm 2024, các ngân hàng Eurozone dự kiến sẽ thắt chặt ròng các điều kiện cho vay, kết hợp với mức tăng ròng vừa phải về nhu cầu vay trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế ngoại trừ xây dựng và lĩnh vực bất động sản thương mại", ECB cho biết.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục