BNEWS Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi của người dân và du khách.
Đêm Giao thừa Tết Bính Thân (ngày 7/2 dương lịch), chương trình ca múa nhạc Mừng Đảng, đón Xuân diễn ra tại tại bờ đông của sông Hàn.
Bên cạnh đó, lần đầu tiên, người dân và du khách đến Đà Nẵng sẽ được chứng kiến cảnh cầu Rồng phun nước, phun lửa theo nhạc với 3 kịch bản âm thanh kết hợp với hiệu ứng ánh sáng. Các kịch bản có chủ đề: Huyền thoại Ngũ Hành Sơn; huyền diệu sông Hàn; nơi Rồng về khai hoa.
Cũng trong đêm Giao thừa, tại 4 địa điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và đài tưởng niệm huyện Hòa Vang sẽ diễn ra hoạt động bắn pháo hoa.
Chương trình văn nghệ Đà Nẵng vào xuân do Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện vào ngày 13/2 (mùng 6 Tết) tại vỉa hè đường Bạch Đằng, đối diện chợ Hàn; chương trình ca nhạc, hài kịch do Nhà hát Trưng Vương biểu diễn tại nhà hát vào ngày 13 và 14/2…
Từ ngày 30/1 đến 17/2, Hội hoa xuân và chợ hoa Tết Bính Thân diễn ra tại Công viên 29-3 và Quảng trường 29-3. Trong khuôn khổ Hội hoa xuân tại Công viên 29-3 còn diễn ra nhiều hoạt động trang trí, trưng bày sinh vật cảnh, cuộc thi tài năng nghệ thuật chủ đề Xuân và tuổi trẻ, biểu diễn múa rối nước, hô hát bài chòi…
Với chủ trương xã hội hóa công tác trang trí hoa, đèn chiếu sáng phục vụ Tết, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao UBND các quận, huyện vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia trang trí phục vụ Tết Nguyên đán 2016 trước khu vực Trung tâm Hành chính của đơn vị;
Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường, xã thuộc địa bàn quản lý vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia trang trí trước trụ sở UBND các phường, xã, các khu dân cư, tạo không khí đón Tết rực rỡ, vui tươi trên khắp địa bàn thành phố.
UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện hỗ trợ để các cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện việc trang trí Tết Nguyên đán 2016.
UBND thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất chủ trương giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đầu tư trang trí đèn điện chiếu sáng tại vị trí đầu đường Nguyễn Văn Linh, đoạn bùng binh Nguyễn Tri Phương với phương án tương tự cổng chào đường Điện Biên Phủ đã được UBND thành phố thống nhất trước đây; cho phép Công ty Cổ phần Hội chợ quảng cáo Việt Sáng thực hiện nâng cấp công trình trang trí đèn chiếu sáng phục vụ Tết tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Hoàng Diệu - Huỳnh Thúc Kháng); Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ E.G.E.O Việt Nam thực hiện việc đầu tư trang trí hoa và đèn chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2016 tại vị trí vỉa hè đường Bạch Đằng, phía Bắc đuôi cầu Rồng./.
Tin liên quan
Dự kiến lượng khách du lịch Đà Nẵng dịp Tết Bính Thân tăng mạnh
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dự kiến lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn trong dịp Tết Bính Thân 2016 ước đạt trên 210.000 lượt khách.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027
Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông, hướng tới mô hình an toàn, thông suốt trước APEC 2027.












