Những quan điểm khác nhau về thượng đỉnh Mỹ-Triều (Phần 2)
Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đang thúc đẩy các cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm giành giật ảnh hưởng với Bình Nhưỡng.
Những kết quả này chắc chắn sẽ củng cố địa vị và chính quyền do ông Kim Jong-un lãnh đạo ở Triều Tiên. Quan trọng nhất, sự tiếp đón nồng ấm của Tổng thống Mỹ đã giúp ông Kim bình thường hóa, chứ không phải là hợp pháp hóa, tư cách của Triều Tiên như là một cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Kim Jong-un không quan tâm đến hình mẫu Libya nhưng lại quan tâm đến hình mẫu Pakistan.
Mặc cho những cam kết mới, kho vũ khí của ông Kim Jong-un vẫn không thu hẹp hơn so với hồi tháng 11 năm ngoái, thời điểm Triều Tiên thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng bắn tới Mỹ.Câu hỏi hiện nay là sau hội nghị Singapore, ông Trump có đạt được thỏa thuận “thẩm tra” các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên hay không. Yêu cầu thanh sát là “ngưỡng cửa” mà Triều Tiên chưa bao giờ đồng ý trước đây, nhưng nó là cánh cổng dẫn tới phi hạt nhân hóa một cách hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á.
Trong khi đó, John Nilsson-Wright, giảng viên cao cấp của trường Đại học Cambridge, cho rằng hai nhà lãnh đạo chắc hẳn nghĩ rằng hội nghị thượng đỉnh đã đáp ứng được mọi kỳ vọng của họ, và có thể được coi là thành công.Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa những kỳ vọng - vốn đầy tham vọng - với việc đem lại tiến bộ thực sự, rõ ràng, có thể đo lường được. Sự kiện này giống việc đức tin chiến thắng thực tế, cộng thêm cách quảng bá để tăng cường vị thế của ông Trump trong mắt những người ủng hộ ở nước nhà.
Trong khu vực, các đồng minh của Mỹ sẽ cảm thấy bất ổn bởi những tuyên bố của ông Trump dường như ám chỉ đến việc giảm sự có mặt của lực lượng Mỹ tại khu vực vào một thời điểm nào đó, nhắc lại quan điểm về việc chia sẻ gánh nặng phòng thủ quen thuộc.
Ngay cả nếu không dính dáng đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, tuyên bố này - cùng với việc đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung - sẽ tạo nguy cơ gây mất ổn định cho những mối quan hệ liên minh quan trọng, có thể gây rắc rối hơn nữa cho cuộc cạnh tranh quân sự và chạy đua vũ khí trong khu vực.
Ankit Panda, Biên tập viên cao cấp của báo Diplomat, nhận định những nhượng bộ mà Triều Tiên đưa ra cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân - cho đến giờ, bao gồm việc thông báo lệnh cấm kiểm tra tên lửa đạn đạo liên lục địa và việc đóng cửa (có thể đảo ngược) của địa điểm thử nghiệm hạt nhân tại Punggye-ri vào cuối tháng 4 - chẳng mấy liên quan đến hoạt động ngoại giao đang diễn ra.Trong định nghĩa của Triều Tiên, đây là những hành động được thực hiện vì đất nước này đã hoàn thành việc ngăn chặn hạt nhân và bây giờ muốn báo hiệu với thế giới rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục tồn tại như một cường quốc có vũ khí nguyên tử đã trưởng thành và có trách nhiệm.
Nhà nghiên cứu Andrea Berger của Trung tâm nghiên cứu James Martin cũng có chung quan điểm tương tự với ông Daniel Russel khi cho rằng tuyên bố chung Mỹ-Triều tại Singapore giống các thỏa thuận trước đây, thậm chí ở một số điều khoản còn mơ hồ hơn.Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố chung lần này chỉ là "bình mới, rượu cũ", có thể ý định mới là điều quan trọng. Bà Andrea Berger nhận xét cuộc họp ở Singapore đã tạo ra không gian chính trị và đà hướng tới các cuộc đàm phán trực tiếp hơn, thích hợp hơn.
Trên thực tế, cuộc họp báo của ông Trump cho thấy các cam kết bằng lời có thể đã được thực hiện. Cùng với các tiết lộ khác, ông Trump tuyên bố kế hoạch hủy các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ-Hàn, vốn từ lâu đã khiến Triều Tiên "dị ứng".Cộng đồng quốc phòng Mỹ chắc chắn sẽ phản đối việc hủy các cuộc tập trận phòng thủ hợp pháp. Tuy nhiên, có thể việc dừng các cuộc tập trận chung này sẽ giúp cho tình hình với Bình Nhưỡng tiến triển tốt hơn nữa, như khi các cuộc tập trận “Tinh thần đồng đội” được đình chỉ vào đầu những năm 1990.
Theo nhà nghiên cứu Berger, ông Kim Jong-un hẳn đã rất hài lòng với hình ảnh đã được "đánh bóng" của mình trong vai trò là một chính khách quốc tế có trách nhiệm.Lãnh đạo Triều Tiên chắc chắn cũng sẽ được khuyến khích bởi thông báo bất ngờ của ông Trump rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ kết thúc. Mỹ cần phải duy trì động lực đằng sau các cuộc thảo luận này và phải nhanh chóng mang lại những tiến bộ có ý nghĩa.
Giám đốc Nghiên cứu và Chiến lược Liberty ở Triều Tiên, Sokeel Park nhận xét hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, vốn khá rầm rộ, chỉ tạo ra được một thỏa thuận rất nhẹ nhàng và theo khuôn mẫu. Thỏa thuận này thực sự có thể chỉ cần sao chép từ các thỏa thuận khác trước đây với Triều Tiên.Đây là một khởi đầu không ấn tượng, người ta cũng chỉ kỳ vọng cuộc gặp gỡ này là phát súng bắt mở màn cho một hành trình dài mà chúng ta sẽ phải chờ 1-2 năm mới có thể phán xét./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi Mỹ thực thi đúng thỏa thuận thượng đỉnh
09:26' - 24/06/2018
Truyền thông Triều Tiên ngày 24/6 đã kêu gọi thực hiện đúng thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore.
-
Kinh tế Thế giới
Mong chờ “sự thay đổi lớn” sau thượng đỉnh Mỹ - Triều, liệu có quá lạc quan? (Phần 2)
06:30' - 20/06/2018
Phần lớn những bình luận về thượng đỉnh Mỹ-Triều đều tập trung vào những tác động của hội nghị đối với tương lai quan hệ Mỹ-Triều, thì có một khía cạnh bị bỏ qua đó là Trung Quốc sẽ nhận được gì?
-
Kinh tế Thế giới
Mong chờ “sự thay đổi lớn” sau thượng đỉnh Mỹ - Triều, liệu có quá lạc quan? (Phần 1)
05:30' - 20/06/2018
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký kết một văn kiện nhằm kết thúc hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tạo kỳ vọng kế hoạch kinh tế mới trên bán đảo Triều Tiên
17:23' - 15/06/2018
Cuộc gặp đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo kỳ vọng về một kế hoạch kinh tế mới cho bán đảo Triều Tiên.
-
Ý kiến và Bình luận
Các chuyên gia nhận định bước đi tiếp theo của Mỹ và Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh
19:23' - 14/06/2018
Triều Tiên có thể sẽ xúc tiến các biện pháp phi hạt nhân hóa trong vòng 2 hoặc 3 tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Washington và Bình Nhưỡng tại Singapore ngày 12/6 vừa qua.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Nga hoanh nghênh sự khởi đầu đối thoại trực tiếp
17:50' - 13/06/2018
Theo ông Dmitry Peskov, kết quả cuộc gặp còn cần phải được phân tích nhưng việc diễn ra cuộc gặp như vậy và đối thoại trực tiếp được bắt đầu là những điều đáng hoan nghênh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Phó Thủ tướng Singapore nêu 3 đề xuất tạo sự khác biệt cho châu Á
16:03' - 11/09/2025
Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong kêu gọi châu Á duy trì đối thoại, thúc đẩy hội nhập kinh tế và trở thành hình mẫu hợp tác toàn diện, giữa bối cảnh thế giới bất ổn và phân mảnh.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát của Mỹ tháng 8/2025 được dự báo vẫn neo ở mức cao
15:00' - 11/09/2025
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 của Mỹ dự kiến cho thấy lạm phát tiếp tục leo thang, với tốc độ tăng nhanh hơn so với tháng 7/2025.
-
Kinh tế Thế giới
NASA cấm công dân Trung Quốc tham gia các chương trình không gian
14:20' - 11/09/2025
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu áp dụng chính sách cấm công dân Trung Quốc, ngay cả những người có thị thực hợp lệ, tham gia vào các chương trình của mình.
-
Kinh tế Thế giới
Giá sản xuất bất ngờ giảm trong tháng 8/2025
12:00' - 11/09/2025
Giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8/2025, chủ yếu do biên lợi nhuận dịch vụ thương mại bị thu hẹp và chi phí hàng hóa chỉ tăng nhẹ.
-
Kinh tế Thế giới
Sóng ngầm thuế quan: Các ngành hàng ngách châu Á chao đảo
11:24' - 11/09/2025
Các cuộc chiến thuế quan thường được nhìn nhận qua lăng kính của những ngành công nghiệp tỷ đô như bán dẫn, ô tô hay thép.
-
Kinh tế Thế giới
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng
10:03' - 11/09/2025
Hạ viện Mỹ ngày 10/9 đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng, trị giá 892,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Thẩm phán Mỹ ngăn Tổng thống cắt quyền tiếp cận nhiều dịch vụ
09:55' - 11/09/2025
Thẩm phán Mary McElroy tại Rhode Island, đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn các quy định mới về nhập cư có hiệu lực.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc lập quỹ 120 tỷ USD phát triển công nghệ cao
07:30' - 11/09/2025
Ngày 10/9, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẽ thành lập một quỹ công-tư trị giá 150.000 tỷ won (120 tỷ USD) để hỗ trợ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghệ tiên tiến khác.
-
Kinh tế Thế giới
Hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và các nước BRICS tăng trưởng mạnh
14:05' - 10/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 9/9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố “chỉ số thương mại” giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).