Những rủi ro ẩn chứa đằng sau dòng vốn đầu tư nước ngoài (Phần 1)
Tuy nhiên, bất chấp những lợi ích to lớn của vốn đầu tư ngoại quốc, việc thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nếu không được thực hiện hiệu quả sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về môi trường và xã hội cũng như đe dọa sự phát triển bền vững của quốc gia.
Sri Lanka và Trung Quốc năm 2016 đã ký một thỏa thuận nhằm xúc tiến việc xây dựng một dự án mang tên Thành phố Cảng (Port City) trị giá hàng tỷ USD ở thủ đô Colombo.
Theo tờ The Guardian (Anh), đây là dự án FDI có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Sri Lanka, dự kiến vào khoảng 1,4 tỷ USD do công ty xây dựng cảng China Harbour thuộc tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc China Communications Construction Company (CCCC) làm chủ thầu.
Dự án phát triển thành phố cảng Colombo được Chính phủ Sri Lanka kỳ vọng sẽ đưa nước này trở thành một đầu mối tài chính quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương.
Hiện tại Port City vẫn chỉ là phần đất trống trải rộng ra biển song diện tích của nó đang được mở rộng. Hoạt động “lấp biển” đang được tiến hành từng ngày với khối lượng cát được dùng để bồi đắp tổng cộng ước tính sẽ lên khoảng 65 triệu m3.Chỉ trong vòng vài năm tới, người ta sẽ có thể chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt tòa nhà chọc trời, một trung tâm tài chính sầm uất, nhiều bệnh viện và khách sạn, hay thậm chí là một công viên giải trí quy mô lớn.
Trên khắp thế giới, các công ty Trung Quốc đang rót vốn đầu tư và tham gia vào những dự án xây dựng đường sá, bến cảng và cầu đường, nhưng tại Sri Lanka, Bắc Kinh đang xây dựng một đô thị hoàn toàn mới.
Janaka Wijesundara, cựu giám đốc Cơ quan Phát triển Đô thị Sri Lanka cho biết đây sẽ là một thành phố hoàn toàn mới, lớn gần gấp đôi diện tích của thủ đô Colombo hiện nay. Được xây dựng trên diện tích 665 hecta, Port City được thiết kế để trở thành một Singapore thu nhỏ, với các cơ chế và quy định về thuế quan thân thiện với doanh nghiệp, và có thể là một hệ thống pháp lý khác so với phần còn lại của Sri Lanka.Thành phố dự kiến sẽ có dân số vào khoảng 80.000 người và cùng với một hệ thống giao thông phục vụ cho khoảng 250.000 người đi lại mỗi ngày. Các nhà phát triển Port City mô tả về một thành phố rực rỡ có thể so sánh với Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hay khu trung tâm tài chính Canary Wharf thuộc London, Anh.Họ cũng kỳ vọng thành phố sẽ có 1,5 triệu m2 không gian văn phòng và đầu tư tư nhân vào Port City có thể đạt 13 tỷ USD. Bên cạnh các tòa nhà cao tầng sẽ là khu dân cư với các công viên và hệ thống kênh rạch bao quanh. Bức tranh nói trên sẽ là sự thay đổi đáng kể từ hình ảnh những ngôi nhà cũ kĩ xập xệ và các ngôi đền khiêm tốn vẫn quen thuộc với người dân ở Colombo hiện nay.Tin liên quan
-
Bất động sản
Nhà đầu tư Trung Quốc đổ lượng tiền lớn vào bất động sản Australia
13:56' - 12/09/2018
Các nhà đầu tư Trung Quốc trong năm 2017 đã đổ một lượng tiền lớn trị giá 17,4 tỷ USD, tương đương 24,5 tỷ AUD, vào thị trường bất động sản Australia.
-
Chuyển động DN
Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Hà Nội
13:45' - 12/09/2018
Ngày 12/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Ngành nghề Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hà Nội.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc cam kết dành hơn 80 tỷ USD đầu tư vào châu Phi
05:30' - 12/09/2018
Nhân dịp Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi, trang thông tin ABC của Australia đăng tải bài viết của nhà báo Bill Birtles về mối quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.
-
Kinh tế Việt Nam
Quốc gia/vùng lãnh thổ nào đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam 30 năm qua?
06:30' - 10/09/2018
Lũy kế đến tháng 8/2018, Hàn Quốc là nước có đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 61,08 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ tái khởi động nhập khẩu dầu thô từ Iran sau 7 năm
18:12'
Bộ Dầu khí Ấn Độ ngày 4/4 cho biết các nhà máy lọc dầu trong nước đã bắt đầu mua lại dầu thô từ Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Khó có khả năng Iran sớm nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz
16:18'
Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào ngày 3/4, ông Trump nhắc đến khả năng có thể yêu cầu lực lượng Mỹ mở lại eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống D.Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm kiểm soát eo biển Hormuz
11:10'
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng khai thác nguồn năng lượng tại khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc vững đà giữa biến động Trung Đông
05:30'
Nền kinh tế Trung Quốc đang cho thấy khả năng chống chịu đáng chú ý trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.
-
Kinh tế Thế giới
Giữ an toàn, thúc đẩy tăng trưởng: Bài học từ hệ thống ngân hàng của Anh
16:40' - 03/04/2026
Trong nền kinh tế hiện đại, vốn ngân hàng là ‘xương sống’ của đầu tư và phát triển.
-
Kinh tế Thế giới
Iran thu phí qua Hormuz bằng NDT
16:24' - 03/04/2026
Cổ phiếu các công ty thanh toán xuyên biên giới Trung Quốc đồng loạt tăng sau thông tin đồng NDT được sử dụng thanh toán phí qua eo biển Hormuz, củng cố kỳ vọng quốc tế hóa đồng tiền này.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Đảng Dân chủ khởi kiện Tổng thống Trump can thiệp hệ thống bỏ phiếu qua thư
11:09' - 03/04/2026
Đảng Dân chủ tại Quốc hội chính thức đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump liên quan đến sắc lệnh hành pháp mới nhằm siết hệ thống bầu cử.
-
Kinh tế Thế giới
Mỏ khí tự nhiên lớn nhất Israel hoạt động trở lại
10:51' - 03/04/2026
Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel ngày 2/4 thông báo đã khôi phục hoạt động tại mỏ khí tự nhiên lớn nhất nước này là Leviathan, nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc trên Địa Trung Hải.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 40 quốc gia họp khẩn về tình hình eo biển Hormuz
10:26' - 03/04/2026
Ngày 2/4, Chính phủ Anh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của đại diện hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz.

Tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN