Nikkei 225 rơi mạnh sau đòn trả đũa của Iran nhằm vào Mỹ

09:04' - 08/01/2020
BNEWS Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2019 chỉ số Nikkei 225 để mất ngưỡng 23.000 điểm.
 Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản được niêm yết tại ngân hàng KEB Hana ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Trong 15 phút đầu tiên sau khi mở cửa phiên giao dịch 8/1, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) đã giảm mạnh 514,75 điểm (tương đương 2,18%) xuống còn 23.060,97 điểm sau khi có tin về việc hai căn cứ của Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa.

Sau đó chỉ số Nikkei 225 có lúc trượt xuống dưới ngưỡng 23.000 điểm khi chỉ còn được giao dịch ở mức 22.950 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2019 chỉ số Nikkei 225 để mất ngưỡng 23.000 điểm. Dù chỉ số Nikkei 225 có nhích lên 23.007,29 điểm, nhưng chỉ số này vẫn giảm 568,43 điểm (2,41%) so với cuối phiên trước.

Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các tên lửa đã được phóng từ bên trong Iran nhằm vào hai căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, đó là cơ sở tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq và căn cứ không quân Al Asad ở miền Tây nước này. Thông tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa được hãng tin ABC News đưa ra và truyền thông Iran đã xác nhận thông tin này.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tại Iraq là một phần chiến dịch trả đũa của Iran nhằm đáp trả vụ không kích sân bay Baghdad (Iraq) vào ngày 3/1 vừa qua đã khiến Tướng Qasem Soleimani - người đứng đầu đơn vị Quds thuộc IRGC - thiệt mạng.

IRGC cảnh báo có khả năng diễn ra thêm nhiều cuộc tấn công nữa sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad tại Iraq, nơi các binh lính Mỹ đang đồn trú.

Trước đó, các thị trường chứng khoán ở Mỹ và châu Âu ngày 7/1 đã diễn biến trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục quan ngại về tác động kinh tế tiềm tàng do tình trạng căng thẳng “leo thang” giữa Mỹ và Iran.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 7/1 tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống còn 28.583,68 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,3% xuống còn 3.237,18 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm gần 0,1% xuống còn 9.068,58 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) giữ ở mức 7.573,85 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) đứng ở mức 6.012,35 điểm, chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,8% lên 13.226,83 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,2% lên 3.759,25 điểm.

Còn tại thị trường Việt Nam, vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 7/1, chỉ số VN-Index tăng 3,09 điểm (0,32%) lên 958,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 181 triệu đơn vị, trị giá hơn 3,664 tỷ đồng.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 101,42 điểm, tăng 0,18 điểm (0,18%). Khối lượng giao dịch đạt hơn 29 triệu đơn vị, trị giá hơn 275 tỷ đồng./.

>>> Giá dầu tăng mạnh sau vụ Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục