BNEWS Nintendo dự báo lợi nhuận ròng trong 12 tháng tính đến cuối tháng Ba ở mức 420 tỷ yen (2,8 tỷ USD), tăng so với ước tính 340 tỷ yen trước đó.
“Gã khổng lồ” sản xuất trò chơi (game) Nhật Bản Nintendo mới đây đã nâng dự báo lợi nhuận ròng nhờ doanh số bán các tựa game mới như “Zelda” và "Pikmin" tăng mạnh trong nửa đầu năm 2023.
Nintendo dự báo lợi nhuận ròng trong 12 tháng tính đến cuối tháng Ba ở mức 420 tỷ yen (2,8 tỷ USD), tăng so với ước tính 340 tỷ yen trước đó. Trong một thông báo, Nintendo cho hay mỗi tựa game được phát hành trong năm tài chính này đều bán rất chạy, với “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” đạt doanh số 19,50 triệu bản và “Pikmin 4” đạt doanh số 2,61 triệu bản. Việc phát hành tựa game “The Super Mario Bros. Movie” trong tháng 4/2023 cũng đã góp phần tác động tích cực đến doanh số bán các tựa game liên quan đến Mario. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-9/2023, lợi nhuận ròng của hãng tăng 17,7% lên 271,3 tỷ yen, với doanh thu tăng 21,2% lên 796,2 tỷ yen. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, nhà phân tích tại Toyo Securities Hideki Yasuda cho hay tựa game “Pikmin” chắc chắn đã đóng góp đáng kể cho vào kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm. Nintendo đã phát hành "Pikmin 4" trên Switch hồi tháng 7/2023. Đây là một trò chơi nổi tiếng có các sinh vật giống thực vật tên là Pikmin, được phát hành lần đầu vào năm 2001. Ông Yasuda cho biết thêm phiên bản "Mario Red" và "Super Mario Bros Wonder" trên thiết bị chơi trò chơi cầm tay Nitendo Switch đang bán rất chạy. Hai trò chơi này đều được phát hành trong tháng 10/2023. "The Super Mario Bros. Movie" là một dự án hợp tác giữa các hãng phim Universal, Nintendo và Illumination. Đây là lần thứ hai Nitendo cố gắng đưa Mario trở lại màn ảnh rộng sau kết quả không mấy khả quan của bộ phim Mario phiên bản live-action (người đóng) năm 1993. Ông Yasuda cho hay những nội dung đình đám như phim Mario và các trò chơi Zelda và Mario mới "liên tục được sản xuất".Tin liên quan
Lợi nhuận của Nintendo giảm trong nửa đầu tài khóa 2021/2022
Nintendo cho biết lợi nhuận giai đoạn tháng 4-9/2021 giảm xuống còn 171,8 tỷ yen (1,5 tỷ USD), trong khi doanh thu cũng giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 624 tỷ yen.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.










