Nợ công của Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ bảng

15:31' - 21/08/2020
BNEWS Nợ công của Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 2.000 tỷ bảng Anh (2.650 tỷ USD) trong tháng 7/2020 giữa lúc chính phủ nước này tăng cường chi tiêu công để đối phó với dịch COVID-19 và nguồn thu thuế giảm.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho hay nợ ròng, không tính nợ của ngân hàng công, đã tăng lên 2.004 tỷ bảng Anh (2.660 tỷ USD), tăng khoảng gần 230 tỷ bảng so với tháng 7/2019 và tương đương với 100,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh, mức cao nhất kể từ năm 1961.

Theo ONS, các khoản vay trong giai đoạn từ tháng 4-7/2020, bốn tháng đầu năm tài chính 2020-2021, đã tăng lên 150,5 tỷ bảng Anh, cao gần gấp ba lần so với khoản vay của chính phủ trong cả năm tài chính trước đó.

Riêng tháng 7/2020, các khoản vay không bao gồm các ngân hàng công là 26,7 tỷ bảng Anh, ít hơn một chút so với dự báo trung bình trong khảo sát của các nhà kinh tế thuộc hãng tin Reuters. Trong khi đó, hồi tháng 7/2019, ngân sách của Anh thặng dư khoảng 1,6 tỷ bảng Anh, do các khoản thu thuế thu nhập thường rơi vào tháng này.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nêu rõ số liệu trên là lời cảnh báo rằng chính phủ cần đưa nền tài chính công trở lại mức ổn định/bền vững, điều sẽ đòi hỏi việc phải đưa ra những quyết định khó khăn.

ONS cho biết nợ tính trên GDP cũng đã bị đẩy lên do quy mô nền kinh tế Anh sụt giảm mạnh trong thời gian áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục