BNEWS Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith dự báo nợ công của quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng lên 62% GDP trong năm tài chính 2022 từ mức 59,6% GDP vào tháng 12/2021.
Theo ông Arkhom, việc Chính phủ Thái Lan có thể duy trì nợ công ở mức 62% GDP phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế có đạt mức 4% trong năm nay hay không.
Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc Thái Lan (NESDC) dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay trong khoảng 3,5-4,5%, được thúc đẩy nhờ nhu cầu tăng, du lịch trong nước phục hồi, xuất khẩu mạnh và đầu tư công cao. Dự báo nợ của ông Arkhom dựa trên giả định rằng Chính phủ vay toàn bộ số tiền 500 tỷ baht theo sắc lệnh vay khẩn cấp thứ hai và vay thêm 700 tỷ baht nữa vào năm tài chính 2022 để bù đắp thâm hụt ngân sách.Trong năm qua, Nội các đã phê duyệt vay khoảng 400 tỷ baht trong số 500 tỷ baht theo sắc lệnh vay khẩn cấp thứ hai. Ông Arkhom nhận xét mức nợ sẽ giảm xuống dưới 62% GDP trong năm tài chính 2023 nếu tăng trưởng kinh tế năm đó vượt 4%.
Nợ công của Thái Lan đã tăng lên 9.640 tỷ baht hoặc 59,6% GDP tính đến tháng 12/2021 từ 6.900 tỷ baht tương đương 41% GDP vào năm 2019. Đây là kết quả của việc Chính phủ đi vay theo hai sắc lệnh vay khẩn cấp, được ban hành trong hai năm qua cho phép Chính phủ vay tổng cộng 1.500 tỷ baht để giảm bớt tác động của đại dịch COVID-19. Năm ngoái, Chính phủ Thái Lan đã nâng trần nợ công lên 70% GDP từ mức 60% GDP trước đây để có thể tiếp tục vay nợ trong tương lai. Ông Arkhom nhận định năm nay xuất khẩu vẫn là động lực kinh tế quan trọng để tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có thể không đạt được như năm ngoái. Ông cho biết Chính phủ Thái Lan đang tập trung vào 7 nhiệm vụ trong năm 2022 để đảm bảo tăng trưởng kinh tế 4%, trong đó có phát triển Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) và thúc đẩy nền kinh tế số. NESDC hôm 21/2 cho biết kinh tế Thái Lan đã phục hồi trong quý IV/2021 nhờ xuất khẩu tăng và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được nới lỏng cho phép du lịch hoạt động trở lại.Theo đó, kinh tế Thái Lan trong quý IV/2021 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, cao gấp đôi so với dự báo và dánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm 0,2% trong 3 tháng trước đó. Tính cả năm 2021, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,6%, cũng vượt dự báo.
Kinh tế Thái Lan giảm 6,1% trong năm 2020 do dịch COVID-19, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997./.Tin liên quan
Thái Lan sẽ "bơm" thêm 29,5 tỷ USD thúc đẩy kinh tế phục hồi nhanh
Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith, Thái Lan sẽ bơm khoảng 1.000 tỷ baht (29,5 tỷ USD) vào nền kinh tế trong năm tới để ứng phó với tác động mà biến thể Omicron có thể gây ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng Nhà nước Việt Nam mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực phát triển tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.
-
Tài chính & Ngân hàngEU thống nhất mức trần thanh toán tiền mặt 10.000 euro từ năm 2027
Hạn mức chung sẽ được áp dụng tại tất cả các quốc gia thành viên EU. Đối với những nước không sử dụng đồng euro, mức trần sẽ được quy đổi sang đồng nội tệ.
-
Tài chính & Ngân hàngEU cảnh báo rủi ro từ đề xuất cắt giảm ngân sách dài hạn
Cảnh báo này được đưa ra sau khi đề xuất mới nhất đã cắt giảm ngân sách chung tới 141 tỷ euro (khoảng 160 tỷ USD).
-
Tài chính & Ngân hàngEcobank tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc
Ecobank, một trong các ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng khắp châu Phi, sẽ ký thỏa thuận tham gia Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc (CIPS).
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD có chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu tháng 5/2025
Tuần qua, đồng USD tăng tuần thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 5/2025, khi giá dầu tăng cao và lo ngại lạm phát toàn cầu đè nặng lên các đồng tiền của những nước nhập khẩu năng lượng.
-
Tài chính & Ngân hàngCác ngân hàng trung ương gặp thử thách khi căng thẳng gia tăng trên thị trường trái phiếu
Theo giới phân tích, các ngân hàng trung ương đang đối mặt với thử thách, khi tình trạng căng thẳng leo thang trên thị trường trái phiếu đặt ra những vấn đề về tính độc lập của các ngân hàng này.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể chạm mốc 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 6% lần đầu tiên kể từ năm 2000, trong bối cảnh giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và nợ công ngày càng lớn của nước này.
-
Tài chính & Ngân hàngThanh toán số bước ra khỏi “vùng” của những chiếc thẻ
Thị trường thanh toán số đang bước vào giai đoạn trưởng thành mới, không chỉ thay đổi thói quen mà còn hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm và phát triển bền vững.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng won lập đỉnh 18 năm so với đồng yen
Trong phiên giao dịch ngày 7/10, tỷ giá won-yen đã giảm xuống còn 844,16 won đổi 100 yen, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2008, khi tỷ giá này ở mức 837,58 won đổi 100 yen.










