BNEWS Lo ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong môi trường bệnh viện và các cơ sở y tế khám chữa bệnh, nhiều người đã tìm đến các kênh tư vấn y tế trực tuyến.
Trước nhu cầu ngày càng tăng đối với loại hình dịch vụ này, nhiều cơ sở y tế điện tử đã ra đời và hiện trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt tại châu Phi - nơi đông bệnh nhân trong khi dịch vụ y tế chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Giờ đây, thay vì phải đưa con tới bệnh viện, chị Loveth Metiboa chỉ cần ngồi nhà, truy cập đường link kết nối với trang chủ của eHealth Africa - một công ty công nghệ y tế của Nigeria - để được bác sĩ tư vấn về tình hình sức khỏe của con mình và nhận được đơn kê thuốc điều trị. Đây là cách mà nhiều người sử dụng để khám chữa bệnh trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 hoành hành để hạn chế việc thăm khám trực tiếp, tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo Mukul Majmudar, Giám đốc điều hành của CureCompanion - công ty có trụ sở tại Texas (Mỹ) đã phát triển nền tảng eHealth Africa mà chị Metiboa sử dụng, từ năm 2019 nay, quy mô hoạt động của eHealth đã nhanh chóng tăng gấp 12 tại châu Phi. Trong khi đó, dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến do công ty cung cấp tại 7 nước gồm Armenia, Honduras, Ấn Độ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nigeria đã tăng gấp 10 lần.
Trên thực tế, Helium Health, một công ty Nigeria chuyên số hóa dữ liệu y tế, đã khai thác dịch vụ tư vấn y tế trực tuyến từ tháng 2/2020, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tăng mạnh do ảnh ưởng của dịch COVID-19.
Trong tháng 5 vừa qua, công ty đã thu hút được 10 triệu USD từ các nhà đầu tư. Hiện hàng chục bệnh viện và cơ sở y tế khám chữa bệnh đã đăng ký tham gia dịch vụ này. Với người sử dụng dịch vụ là các bệnh nhân, chi phí cho mỗi lần tư vấn y tế trực tuyến có giá là 10.000 naira (26,3 USD), bằng một nửa chi phí thăm khám trực tiếp. Về phía các bác sĩ, những người trực tiếp tư vấn thông qua Helium Health, họ sẽ phải trả khoản phí hằng tháng cho nền tảng trực tuyến này.
Sức hấp dẫn của hình thức khám chữa bệnh này đã khiến nhiều doanh nghiệp đổ tiền đầu tư phát triển các công ty công nghệ y tế tại châu Phi. Theo Partech, công ty đầu tư có trụ sở tại Mỹ, khoản đầu tư vào các công ty công nghệ y tế ở "Lục địa Đen" đã tăng từ mức 20 triệu USD trong năm 2017 và 2018, lên 189 triệu USD trong năm 2019.
Trong nửa đầu năm nay, các dự án công nghệ y tế tại châu Phi cũng đã thu hút được 97 triệu USD tiền đầu tư. Tuy nhiên, thách thức đối với sự phát triển của mô hình kinh doanh này tại châu Phi là hệ thống cơ sở hạ tầng điện tử viễn thông còn yếu kém.
So với các châu lục khác, châu Phi chi ít tiền hơn cả cho đầu tư chăm sóc y tế. Theo báo cáo của Viện Brookings có trụ sở tại Washington, mặc dù chiếm 16% dân số thế giới, châu Phi gánh tới 23% tổng chi phí chữa trị trên toàn cầu. Tuy nhiên, khoản đầu tư cho lĩnh vực này của châu lục chỉ chiếm 1% đầu tư cho y tế trên toàn cầu vào năm 2015.
Thực tế này càng trầm trọng hơn khi đại dịch COVID-19 đẩy 20 triệu người châu Phi rơi vào nguy cơ mất việc làm. Liên minh châu Phi (AU) cho rằng điều này sẽ khiến người dân châu lục này tiếp tục cắt giảm chi tiêu cho y tế./.
Tin liên quan
Bộ Y tế Nga loại 2 loại thuốc khỏi phác đồ điều trị COVID-19
Ngày 3/9, Bộ Y tế Nga đã công bố các hướng dẫn cập nhật về điều trị COVID-19, theo đó hai loại thuốc đã bị đưa ra khỏi hướng dẫn này do không cho thấy hiệu quả trong việc điều trị bệnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.












