BNEWS Chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Nga Nordwind tới khu nghỉ dưỡng Varadero của Cuba sau 7 tháng gián đoạn đã hạ cánh xuống đảo quốc Caribe này ngày 5/10.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Nga Nordwind tới khu nghỉ dưỡng Varadero của Cuba sau 7 tháng gián đoạn đã hạ cánh xuống đảo quốc Caribe này ngày 5/10. Hành trình 13 giờ đánh dấu việc nối lại chính thức đường bay thẳng giữa Moskva và nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Cuba.
Doanh nghiệp lữ hành Nga Pegas Touristik cho biết đơn vị này đã làm việc trong nhiều tháng để có thể khai thác đường bay hiệu quả nhất.
Trước đó, trong một tuyên bố chính thức, Pegas Touristik cho hay đơn vị này phối hợp cùng hãng hàng không Nordwind triển khai nhiều lịch trình bay cùng gói du lịch hấp dẫn tới Cuba từ ngày 1/10.
Đường bay Moskva-Varadero hoạt động với tần suất bốn chuyến mỗi tuần bằng máy bay Boeing-777-300ER, với thời gian di chuyển ước tính là 13 giờ.
Trong khi đó, các chuyến bay đưa du khách Nga tới Cayo Coco, cách thủ đô La Habana 420km về phái Đông, có tần suất 3 chuyến/tuần.
Tổng lãnh sự Nga tại Cuba Nana Mgeladze ước tính khoảng 600 công dân nước này hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ tại đảo quốc Caribe. Cùng với Pegas Touristik, Anex Tour và Coral Travel là các đơn vị lữ hành Nga đang triển khai gói du lịch Cuba.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Nga trở thành nguồn cung khách du lịch chính tới Cuba. Lượng khách từ Nga thăm “Hòn đảo Tự do” đã tăng gần 200% trong giai đoạn 2020-2021, và Cuba coi Nga là một trong số những thị trường quan trọng nhất để phục hồi ngành “công nghiệp không khói”.
Cuba đặt mục tiêu thu hút 2,5 triệu du khách trong năm nay. Theo số liệu chính thức, trong 7 tháng đầu năm, 834.891 khách quốc tế đã dừng chân tại đảo quốc này, tăng 590% so với cùng kỳ năm 2021./.
Tin liên quan
Mỹ tăng thêm 14 chuyến bay đến Cuba
Mỹ sẽ tăng thêm 13 chuyến của hãng American Airlines khởi hành từ Miami và 1 chuyến của hãng JetBlue khởi hành từ Fort Lauderdale, Florida đến thủ đô La Habana của Cuba hàng tuần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Cháy lớn tại nhà hàng "Bếp hàng xóm"
Chiều 30/9, một vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại nhà hàng "Bếp hàng xóm" (Tăng Bạt Hổ, Hà Nội), khiến khói đen bốc cao nghi ngút và thu hút sự chú ý lớn của người dân.
-
Kinh tế xã hộiTừ "Chợ số" đến phòng Livestream: Bước đột phá trong phát triển kinh tế số
Giá trị lớn nhất mà cơ sở nhận được sau phiên livestream không chỉ đo đếm bằng số lượng đơn hàng bán ra, mà là cơ hội lan tỏa câu chuyện thương hiệu cùng uy tín của các sản phẩm OCOP.
-
Kinh tế xã hộiDiễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Khu kinh tế Dung Quất
Ngày 30/9, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026 tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP
Với GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22% - mức cao nhất trong 10 năm gần đây, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp siết từ tàu cá đến từng lô hàng thủy sản
Đồng Tháp hiện đã hoàn thành cấp phép cho 100% tàu cá đang hoạt động. Các tàu được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị VMS.
-
Kinh tế xã hộiKết nối làng nghề, du lịch thúc đẩy kinh tế nông thôn
Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026 cùng các hoạt động quảng bá du lịch, hội thi thủ công mỹ nghệ mở rộng không gian kết nối sản phẩm làng nghề với thị trường.
-
Kinh tế xã hộiĐại Đồng đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư
Đại Đồng triển khai các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số” và “Mỗi công dân - Một danh tính số”, tạo thêm kênh hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng cấm xe tải từ 4 trục trên Quốc lộ 14D
Ngày 30/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo về việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường này.
-
Kinh tế xã hộiChuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở
Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Quảng Trị xác định số người dự kiến phải sơ tán theo từng cấp báo động lũ, cùng trách nhiệm chỉ huy và huy động lực lượng ở mỗi cấp.










