Nỗi lo mất mùa, rớt giá lúa hè thu ở Đồng Tháp

10:51' - 14/08/2025
BNEWS Hiện nay, nông dân tỉnh Đồng Tháp bước vào thu hoạch rộ vụ lúa Hè Thu với nỗi lo mất mùa, rớt giá, nông dân không thu được lãi, đồng thời gặp khó khăn khi chuẩn bị sản xuất vụ Thu Đông.

Ông Đặng Quốc Cường, nông dân xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp, vừa thu hoạch 1,4 ha lúa Hè Thu cho biết: Giá lúa và năng suất vụ này giảm mạnh khiến nông dân kém vui. Hiện thương lái thu mua lúa giống Đài Thơm 8 giá  6.300 đồng/kg, giảm 1.600 đồng/kg so với vụ Hè Thu năm trước. Với mức giá trên, mỗi ha lúa, nông dân chỉ bán được 34 triệu đồng, xem như huề vốn.

 

Tại khu vực phía Đông của tỉnh Đồng Tháp, nhiều nông dân bán lúa Đài Thơm 8 chỉ ở mức 6.400 đồng/kg, giảm hơn 1.500 đồng/kg so với cùng vụ năm ngoái; giống lúa OM 4900 giá ở mức 6.300 đồng/kg, lúa OM 18 cũng có giá tương tự, thấp nhất so với mấy năm qua. So với thời điểm đầu vụ Hè Thu, giá lúa hiện giảm khoảng 300 đồng/kg. Điều đáng nói là năng suất lúa tại nhiều vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh Đồng Tháp chỉ trên dưới 5 tấn/ha, nên nông dân không có lãi.

Ông Trần Văn Đằng, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị thu hoạch 1,9 ha lúa sạ giống OM-18. Ông Đằng cho biết, vụ lúa Hè Thu năm nay, dù đã tích cực phòng ngừa nhưng lúa của ông bị chuột cắn phá và bọ xít hôi (hay còn gọi là bù hút) tấn công, bị lép hạt nhiều.

Năng suất lúa giảm còn khoảng hơn 600 kg/công (1.000m2), trong khi đó, giá phân bón lại tăng, nhất là phân urê. Với giá bán như hiện nay khoảng 6.600 đồng/kg, chỉ hòa vốn hoặc lời ít, từ 500 -700 nghìn đồng/công. Đối với những người thuê ruộng (mỗi công có giá thuê 3,5 triệu đồng/năm) thì nguy cơ cao bị thua lỗ, ông Đằng đánh giá.

Đáng chú ý, tuy giá lúa giảm nhưng tại các mô hình nông dân liên kết sản xuất lúa với hợp tác xã, doanh nghiệp, giá đầu ra khá ổn định, thậm chí cao hơn giá lúa trên thị trường từ 200- 300 đồng/kg, đồng thời giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không tăng, giúp nông dân có lãi.

Theo ông Châu Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại HK tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, vụ hè thu này doanh nghiệp liên kết với nông dân trồng hơn 900 ha lúa. Ở thời điểm này, nông dân trong mô hình liên kết đều có lãi.

Theo đó, công ty đầu tư giá phân cố định, hỗ trợ thêm 300.000 đồng/ha cho nông dân. Giá sàn nông dân bán từ 6.700 đồng/kg đến 6.800 đồng/kg, cao hơn giá bên ngoài nhiều. Nông dân trong mô hình lúc nào cũng có lãi, giá bán hơn giá thị trường mấy trăm đồng mỗi kg do công ty không cho giá phân lên mà giữ giá ổn định.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp, thời gian gần đây, giá gạo có sự biến động và tiêu thụ chậm hơn các năm trước. Nhiều doanh nghiệp chưa ký hợp đồng xuất khẩu gạo. Việc Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo trong 2 tháng dự báo sẽ làm lượng gạo tồn kho nhiều hơn, có khả năng giá gạo sẽ tiếp tục giảm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, vụ Hè Thu 2025 toàn tỉnh đã xuống giống trên 243.700 ha. Đến thời điểm hiện nay, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn 106.780 ha và sẽ thu hoạch dứt điểm trong tháng 8. Năng suất lúa hè thu năm nay đạt khoảng 6,25–6,5 tấn/ha. Riêng vùng ven biển Gò Công năng suất thấp hơn.

Tại Đồng Tháp, ngay sau thu hoạch, tại những khu vực có đê bao an toàn, nông dân đã bắt đầu xuống giống vụ Thu Đông. Riêng những cánh đồng ngoài đê bao, đến thời điểm xả lũ, nông dân sẽ chủ động mở cống đón nước lũ để cải tạo đất và lấy phù sa cho vụ mùa sau.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, tỉnh sẽ tổ chức sản xuất linh hoạt vụ Thu Đông 2025 tại những vùng đủ điều kiện ở khu vực phía Đông để gia tăng sản lượng, với diện tích gieo sạ khoảng 130.000 ha.

Để giành thắng lợi ở vụ lúa Thu Đông 2025, ngành Nông nghiệp tỉnh quản lý tốt sâu bệnh hại trên lúa, gieo sạ tập trung né rầy, khuyến cáo sử dụng giống lúa xác nhận, thích nghi, chống chịu sâu bệnh, năng suất cao; canh tác lúa công nghệ cao, giảm phát thải, đồng thời áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, phun thuốc…

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp thực hiện thí điểm mô hình canh tác lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị hạt gạo, với quy mô khoảng 50 ha ở xã Mỹ Thành.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục