BNEWS Nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 120 km và tới 85% diện tích là rừng núi, An Lão là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bình Định.
Thời gian gần đây, An Lão đã có nhiều mô hình, giải pháp tích cực trong ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật để nâng cao sản xuất, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Vợ chồng anh Lê Minh Thoại theo nghề đồ gỗ mỹ nghệ trang trí gần chục năm nay. Cơ sở gỗ mỹ nghệ Tuyết Sương của anh chủ yếu cung cấp cho các hộ gia đình và hàng quán ở xã An Hòa và huyện An Lão.
Sau bao năm dùi đẽo thủ công, anh quyết định đầu tư mua máy tiện gỗ công nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Chiếc máy tiện gỗ hiện đại có giá hơn 470 triệu đồng - bằng cả gia tài của người dân huyện miền núi, nhưng nhà anh Thoại vẫn dốc hết vốn liếng để mua.
Anh Thoại chia sẻ, trước anh vốn làm nông, sau này tự học nghề mộc, rồi vì quá đam mê và có năng khiếu nên chuyên làm đồ gỗ mỹ nghệ.
An Lão có nhiều rừng nên nguồn cung cấp gỗ dồi dào nhưng người làm gỗ mỹ nghệ lại không nhiều nên anh quyết tâm phát triển nghề này.
Để làm được những bức tượng, phù điêu, câu đối gỗ cần sự tỉ mỉ, chính xác cao nên mất nhiều thời gian. Gia đình anh phải thường xuyên lên mạng để xem và học hỏi những cách làm, mẫu mã mới và biết về chiếc máy tiện lợi này.
Tuy nhiên, để vận hành một chiếc máy hiện đại, tự động hóa hoàn toàn cũng không đơn giản. Vợ anh Thoại - chị Nguyễn Thị Sương đã phải vào thành phố Hồ Chí Minh học cách sử dụng máy trong vòng 2 tháng.
Chiếc máy đòi hỏi phải thiết kế trước trên phần mềm vẽ kỹ thuật AutoCad. Sau khi đủ các bản vẽ, kích thước thì nhập gỗ vào để máy sẽ tự động cắt gọt, tiện...
Vượt qua những khó khăn về kỹ thuật, giờ chị Sương là người trực tiếp thiết kế mẫu và vận hành máy cho ra sản phẩm thô. Sau đó, anh Thoại sẽ tiếp tục chỉnh sửa tinh tế và hoàn thiện sản phẩm.
Nhờ đầu tư chiếc máy này mà năng suất lao động của gia đình tăng lên nhiều. Họ tự tin nhận những đơn hàng số lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn.
Hiện giờ hai vợ chồng đang chủ động làm thật nhiều hàng để trưng bày cho đa dạng mẫu mã, sản phẩm, nhắm tới các thị trường rộng lớn hơn.
Tại An Lão, trồng dâu, nuôi tằm cũng là một nghề có truyền thống lâu đời. Hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn (xã An Hòa, huyện An Lão) đã theo nghề này được gần 20 năm chia sẻ, trước đây nghề cho thu nhập rất bấp bênh, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây dần ổn định và phát triển.
Để đạt được điều này, anh Tuấn đã chủ động thay đổi cách thức sản xuất truyền thống. Được tham gia các buổi tập huấn, giới thiệu cách thức giúp tăng năng suất cho cả dâu lẫn tằm, anh Tuấn quyết định chuyển sang trồng giống dâu mới cho hiệu quả rõ rệt; với tằm thì sử dụng một số loại thuốc phòng bệnh để con tằm luôn khỏe mạnh, cho nhiều tơ. Trước đây, một kén tơ chỉ kéo được khoảng 400 mét, giờ đây tăng lên 500 mét.
Hiện gia đình anh Tuấn có 15 sào dâu, trung bình mỗi tháng thu được khoảng 2 hộp tằm, cho thu nhập trên dưới 10 triệu đồng.
Theo ông Trần Nam Trung – Phó chủ tịch UBND xã An Hòa, để nâng cao năng suất nghề trồng dâu, nuôi tằm, xã đã chủ động đi học tập kinh nghiệm tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng; sau đó, về tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho bà con nhân dân trong vòng 3 tháng.
Hiện người dân đã chuyển đổi sang trồng giống dâu S7CB, ứng dụng các kiến thức mới nên cho hiệu quả kinh tế tốt và ổn định hơn.
Chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Văn Nam cho biết, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất luôn được chú trọng.
Riêng với diện tích trồng giống dâu S7CB, hiện An Lão đang có khoảng 30 ha, sắp tới sẽ mở rộng thêm trên địa bàn xã An Tân 12 ha nữa.
Huyện sẽ thành lập các hợp tác xã kiểu mới với nhiều ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để hỗ trợ người dân tìm và ổn định đầu ra cho sản phẩm.
Huyện cũng chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025, tầm nhìn 2035 nhằm thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống cho bà con trong những năm tới./.
- Từ khóa:
- bình định
- kinh tế bình định
- huyện an lão
Tin liên quan
Hội chợ đồ gỗ và thương mại Bình Định 2019
Giám đốc Sở Công Thương Bình Định Ngô Văn Tổng cho biết, hội chợ quy tụ hơn 500 gian hàng của 121 đơn vị, doanh nghiệp; trong đó có 230 gian hàng tiêu chuẩn và 2.600m2 dành cho mặt hàng đồ gỗ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng sau tăng trưởng nóng
Từ năm 2020 đến hết năm 2025, diện tích sầu riêng tăng gấp 3 lần, lên khoảng 195.000 ha. Cùng với diện tích, sản lượng cũng tăng mạnh và dự kiến vượt 2 triệu tấn trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiKhuyến nông vào cuộc hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói
Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức lớp tập huấn khuyến nông hướng dẫn triển khai quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
-
Kinh tế xã hộiMỹ lập hành lang vận tải dầu qua eo biển Hormuz, siết gọng kìm kinh tế Iran
Mỹ âm thầm thiết lập hành lang an toàn cho tàu dầu qua eo biển Hormuz, song song với việc Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhắm vào Tehran.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đi khảo sát và làm việc tại một số địa phương khu vực biên giới.
-
Kinh tế xã hộiChạm mây trời trên đỉnh núi Bà Đen
Giữa không gian đồng bằng Nam Bộ rộng mở, núi Bà Đen nổi bật với độ cao 986m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, trở thành điểm đến giàu sức hút của du lịch Tây Ninh.
-
Kinh tế xã hộiSống mãi lòng yêu nước từ địa chỉ đỏ Khởi nghĩa Trương Định
Vào những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định để thắp hương, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gấp rút mở thêm điểm xử lý phế thải xây dựng
Việc sớm đưa các điểm xử lý tạm thời vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn hệ thống trường học trước năm học mới
UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức phê duyệt Phương án số 5345/PA-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học công lập từ mầm non đến giáo dục nghề nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn trường lớp: Hướng tới môi trường học tập tốt hơn
Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 969 cơ sở giáo dục công lập, gồm 293 trường mầm non, mẫu giáo; 347 trường tiểu học; 43 trường tiểu học và THCS; 206 trường trung học cơ sở; 57 trường trung học phổ thông.











