BNEWS Tại Sóc Trăng, những ngày này nông dân ở các huyện Long Phú, Trần Đề, Kế Sách, thành phố Sóc Trăng… bước vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân sớm.
Tuy giá lúa vụ Đông Xuân năm nay có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, dự kiến đem về lợi nhuận khá cho nông dân.
Tại hợp tác xã Hưng Lợp ở xã Long Đức, huyện Long Phú, vụ lúa Đông Xuân, năm nay hợp tác xã sản xuất gần 603 ha; trong đó, 90% diện tích là sản xuất lúa ST25. Ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Hưng Lợi cho biết, nhờ áp dụng các quy trình canh tác theo hướng “3 giảm 3 tăng”, “ 1 phải 5 giảm” của ngành chuyên môn khuyến cáo nên chi phí sản xuất vụ này giảm từ 4 -5 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, năng suất đạt từ 62 tạ/ha, thương lái thu mua lúa ST25 với giá 10.300 đồng/kg nên lợi nhuận của xã viên từ 40 triệu đồng/ha trở lên. Ông Trương Văn Hùng cũng cho biết, hiện diện tích lúa Đông Xuân của hợp tác xã đã thu hoạch trên 50% diện tích. Tuy giá lúa giảm 1.500 đồng/kg nhưng do tiết kiệm được chi phí canh tác, xã viên được cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo giá gốc công ty phân phối nên xã viên vẫn đảm bảo lợi nhuận khá. Chị Trần Thị Hồng, xã viên Hợp tác xã Hợp tác xã Hưng Lợi cho biết, năm nay gia đình sản xuất 1 ha giống ST 25 mới vừa thu hoạch năng suất đạt gần 63 tạ/ha, với giá bán 10.300 đồng/kg (lúa tươi tại ruộng), trừ các khoản chi phí lợi nhuận mang về còn gần 43 triệu đồng. Chị Trần Thị Hồng cũng chia sẻ thêm, mấy năm nay giá lúa luôn ở mức cao nên nông dân sản xuất mang về lợi nhuận khá hơn so với những năm trước, có số tiền thu được từ thu hoạch lúa Đông Xuân gia đình có thêm điều kiện mua sắm tết đón tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 thêm sung túc. Gia đình ông Trần Tấn Tới, xã viên Hợp tác xã Hưng Lợi sản xuất 3,3 ha, cũng trên giống ST 25. Nhờ áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng dẫn của ngành chuyên môn nên năng suất đạt 65 tạ/ha, với giá bán 10.300 đồng/kg trừ các khoản chi phí lợi nhuận mang về gần 150 triệu/3,3ha. Ông Trần Tấn Tới chia sẻ, năm nay mặc dù giá lúa có phần giảm nhưng so với nhiều năm trước thì giá vẫn ở mức cao, nông dân vẫn đảm bảo lợi nhuận khá từ vụ lúa Đông Xuân này.Ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Phú cho biết, vụ Đông Xuân 2024 – 2025, huyện xuống giống được 16.010 ha, đến nay thu hoạch được khoảng 3.400 ha, năng suất lúa tươi ước 6,2 tấn. Dự kiến diện tích thu hoạch trước Tết Nguyên đán khoảng 14.000 ha, chiếm trên 85% diện tích xuống giống, diện tích còn lại thu hoạch sau Tết nguyên đán. Tình hình giá lúa hiện nay có chiều hướng giảm do nhiều nguyên nhân tác động nhưng nhìn chung nông dân sản xuất lúa ở địa phương vẫn đảm bảo lợi nhuận từ 30-40 triệu đồng/ha.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, vụ Đông Xuân 2024-2025, tỉnh đã xuống giống trên 140.350 ha, hiện thu hoạch gần 30.000 ha, năng suất ước đạt 62,7 tạ/ha, sản lượng 170.011 tấn, với các giống chủ lực OM5451, Đài Thơm 8, ST25, OM18, OM380... Hiện giá lúa vụ Đông Xuân năm nay có chiều hướng giảm hơn so với vụ trước. Giá nhóm lúa thường giá từ 5.500- 7.900 đồng/kg, giá lúa thơm nhẹ từ 7.500 - 7.900 đồng/kg. Dù vậy, giá bán này vẫn đảm bảo lợi nhuận khá cho nông dân sản xuất.. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo, nông dân ở các vùng dự án Long Phú – Tiếp Nhựt ở huyện Trần Đề, Long Phú và các vùng sử dụng nước trời (nước mưa) như huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng sau khi thu hoạch vụ Đông Xuân sớm không xuống giống lúa trong vụ Đông Xuân muộn. Đối với vùng hở chưa có cống ngăn mặn từ các sông như huyện Kế Sách, một phần huyện Châu Thành khi nguồn nước trên các kênh rạch nội đồng đủ khả năng phục vụ cho sản xuất thì mới quyết định xuống giống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cũng khuyến cáo nông dân đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trồng lúa thiếu nước tưới trong mùa khô sang trồng các loại cây trồng ngắn ngày sử dụng ít nước.Tin liên quan
Sóc Trăng chuẩn bị các kịch bản cho hạn mặn năm 2025
Mùa khô năm 2025, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chủ động xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó hạn, mặn xâm nhập, đảm bảo sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng nhiều nhà dân bị ngập, cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn liên tục
Chỉ trong vài ngày, những trận mưa lớn liên tục xuất hiện tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khiến hàng chục nhà dân bị ngập, nhiều diện tích cây trồng của người dân bị thiệt hại.
-
Kinh tế xã hộiTuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số, làm chủ công nghệ
Festival Thanh niên Đà Nẵng 2026 tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm AI, robotics, thương mại điện tử, qua đó nâng cao năng lực số và thúc đẩy sáng tạo.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%
Tỉnh Quảng Trị bắt đầu vận hành cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính...
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.













