Nửa năm sau thiên tai vẫn chưa được nhận kinh phí tái thiết cuộc sống

10:25' - 28/04/2026
BNEWS Hơn nửa năm trôi qua hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa nhận được nguồn hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất, tái thiết cuộc sống.
Chịu liên tiếp 3 đợt bão lũ lớn trong năm 2025, tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề với tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỷ đồng. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất tỉnh Nghệ An đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ khoảng 1.498 tỷ đồng. Thế nhưng đã hơn nửa năm trôi qua hàng nghìn hộ dân bị thiệt hại vẫn chưa nhận được nguồn hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất, tái thiết cuộc sống. Trước tình trạng chậm trễ này, Tỉnh ủy Nghệ An giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương phê duyệt và hoàn thành giải ngân trước ngày 15/5/2026.

Mòn mỏi chờ hỗ trợ

Trong đợt bão lũ năm 2025, toàn bộ 700 đàn ong gia đình anh Trần Thanh Danh, ở thôn Hưng Thành, xã Thành Bình Thọ đã bị trận lũ làm cuốn trôi, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Dù đã được chính quyền địa phương xác nhận, thống kê trình cấp trên xem xét hỗ trợ nhưng đến nay gia đình anh vẫn chưa nhận được nguồn kinh phí nào.

Anh Trần Thanh Danh, thôn Hưng Thành, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau thiên tai, gia đình tôi đã kê khai thiệt hại, được chính quyền địa phương xác nhận và trình cấp trên xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tháng trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa nhận được khoản kinh phí nào để khôi phục sản xuất. Không chỉ riêng tôi, nhiều hộ dân trong xã cũng đang trong tình cảnh tương tự. Chúng tôi rất mong các cơ quan, đoàn thể sớm triển khai chi trả nguồn hỗ trợ để bà con có điều kiện ổn định cuộc sống, tái đầu tư sản xuất, khôi phục kinh tế”

Ông Nguyễn Văn Tịnh, xóm Tường Sơn 7, xã Vĩnh Tường, tỉnh Nghệ An cho biết, đợt bão số 10 năm 2025 khiến 2ha trồng keo tràm bị gãy đổ hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 100 triệu. Ngay khi nghe chủ trương của nhà nước gia đình ông đã kê khai để xin được hỗ trợ. Mong muốn được hỗ trợ sớm để gia đình có thêm nguồn kinh phí để khôi phục sản xuất, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa nhận được. Trong thời gian chờ đợi gia đình đã cố gắng trồng lại lứa keo mới. Mong muốn gia đình sớm hỗ trợ để người dân khôi phục sản xuất.

Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 12 người thiệt mạng, 31 người bị thương, 705 ngôi nhà bị sập, hơn 106.000 nhà tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 8.900 tỷ đồng. Dự kiến Nghệ An chi hơn 1.498 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại khôi phục sản xuất, tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng mới chỉ hoàn thành giải ngân 3 đợt hỗ trợ với số tiền hơn 487 tỷ đồng.

Đảm bảo quyền lợi

Thực tế, tình trạng chậm trễ không chỉ xảy ra ở những xã chưa hoàn thành hồ sơ chi trả. Một số địa phương dù đã hoàn thiện hồ sơ từ lâu nhưng việc giải ngân nguồn vốn từ cấp trên về địa phương lại diễn ra chậm, khiến tiến độ khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng đáng kể.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Tường, cho biết: “Địa phương đã hoàn thành hồ sơ từ tháng 11/2025, nhưng đến tận tháng 4/2026 mới nhận được nguồn kinh phí. Ngay sau khi có vốn, xã đã thành lập tổ chi trả để khẩn trương triển khai.”

Trong khi đó, bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ, lý giải: do các cơn bão liên tiếp gây thiệt hại trên diện rộng, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng rất lớn, nhiều hộ chịu thiệt hại qua nhiều đợt khác nhau. Việc rà soát, thống kê phải tiến hành thận trọng để tránh sai sót, trùng lặp đối tượng. Hơn nữa, số tiền hỗ trợ dành cho xã lên tới hơn 22 tỷ đồng nên yêu cầu đặt ra là phải chi trả đúng đối tượng, đúng chính sách. Chính vì vậy, tiến độ giải ngân bị chậm hơn so với mong đợi của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hợi, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết thêm: ngoài nguyên nhân khách quan do “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, còn có yếu tố tổ chức. Đợt bão đầu tiên diễn ra đúng thời điểm địa phương đang kiện toàn bộ máy chính quyền hai cấp, nhiều cán bộ mới chưa quen việc, thiếu kinh nghiệm. Trong khi trách nhiệm các xã là thống kê, đánh giá thiệt hại, thẩm định, ra quyết định nên khối lượng công việc lớn, dẫn đến tiến độ xử lý bị chậm. Hiện nay, các xã đã hoàn thiện hồ sơ, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí qua 6 đợt với tổng số tiền 1.498 tỷ đồng; trong đó, ba đợt đầu đã giải ngân xong, các đợt còn lại đang được tập trung chi trả, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2026.

Trước tình trạng chậm trễ, ngày 21/4/2026, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ rõ tiến độ giải ngân rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Tỉnh ủy giao Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương phê duyệt và hoàn thành giải ngân trước ngày 15/5/2026. Đồng thời, tỉnh yêu cầu sớm xây dựng và bàn giao các khu tái định cư cho hộ dân trước mùa mưa bão năm 2026; kiểm điểm, phê bình nghiêm túc các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm trễ. Ngày 24/4, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương và sở ngành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ vùng bị thiên tai.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục