Ô tô chạy pin sẽ chiếm một nửa doanh số bán xe toàn cầu của Volkswagen

08:25' - 14/07/2021
BNEWS Tập đoàn Volkswagen (VW) dự báo ô tô chạy pin sẽ chiếm một nửa doanh số bán xe toàn cầu của Tập đoàn vào năm 2030, trong bối cảnh tập đoàn chuẩn bị loại bỏ ô tô sử dụng động cơ đốt trong.

Mục tiêu trên nằm trong chiến lược đến năm 2030 của Volkswagen, vốn được tập đoàn đưa ra trước thời điểm Brussels dự kiến sẽ công bố một gói chính sách khí hậu khổng lồ vào ngày 14/7 và cũng có thể bao gồm cả lệnh cấm trên thực tế đối với ô tô chạy xăng vào năm 2035.

VW đặt mục tiêu vượt qua hãng xe điện (EV) hàng đầu của Mỹ Tesla để trở thành nhà sản xuất EV lớn nhất thế giới vào năm 2025. Xe EV mới chỉ chiếm khoảng 3% doanh số bán ô tô toàn cầu trong năm ngoái.

Trong tháng trước, tập đoàn Volkswagen, vốn sở hữu cả thương hiệu ô tô Audi và Porche, cho biết sẽ ngừng bán ô tô chạy bằng xăng ở châu Âu vào năm 2035 và muộn hơn một chút so với ở Trung Quốc và Mỹ như một phần của chiến lược chuyển sang ô tô điện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục