BNEWS Hầu hết đại biểu các Hãng Thông tấn đều đánh giá cao công tác tổ chức của Hãng Thông tấn chủ nhà đối với Hội nghị OANA, đồng thời ấn tượng về công cuộc đổi mới, phát triển của Hà Nội và Việt Nam.
Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 do Thông tấn xã Việt Nam đăng cai tại Hà Nội từ ngày 18-20/4 với chủ đề “Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo”.
Hội nghị thu hút hàng chục đại biểu, nhà báo của các Hãng Thông tấn, cơ quan báo chí lớn trên thế giới. Hầu hết đại biểu các Hãng Thông tấn đều đánh giá cao công tác tổ chức cũng như những đóng góp quý báu của Hãng Thông tấn chủ nhà đối với Hội nghị, đồng thời ấn tượng về công cuộc đổi mới, phát triển của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam.
Tại Khách sạn Melia Hà Nội, nơi diễn ra các hoạt động chính của Hội nghị, nhiều phóng viên các Hãng thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế có mặt đưa tin. Không khí làm việc hăng say lan tỏa khắp khán phòng. Trên các bàn, máy tính luôn sáng đèn, những thông tin từ Hội nghị được truyền tải nhanh chóng, chính xác nhất đến độc giả trên toàn thế giới. Hầu hết phóng viên đều có ngoại ngữ và nghiệp vụ tốt để phục vụ Hội nghị diễn ra thành công. Thông tấn xã Việt Nam đã huy động hàng chục phóng viên, kỹ thuật viên với nhiều trang thiết bị tác nghiệp hiện đại nhất để đưa tin "nhanh, đúng, trúng, hay" về mọi hoạt động liên quan đến Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 44. Phó Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Campuchia (AKP) Keo Chandara cho rằng: Thông tấn xã Việt Nam xứng đáng là đơn vị chủ nhà đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44. Công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị rất tốt và chu đáo. Đặc biệt, ông Keo Chandara ấn tượng với công cuộc đổi mới, phát triển của Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Thủ đô Hà Nội phát triển rất nhanh, con người thân thiện, hào phóng với du khách nước ngoài. Chúc cho Hà Nội, Việt Nam càng ngày càng phát triển hơn nữa - Phó Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Campuchia (AKP) nhấn mạnh. Ba năm một lần, Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương tiến hành Đại hội đồng để bầu ra Ban Chấp hành gồm 13 Hãng Thông tấn thành viên. Thông tấn xã Việt Nam hiện là thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2019; Hãng Thông tấn Chủ tịch Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương hiện nay là AzerTac (Azerbaijan).Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 44 là sự kiện quan trọng của giới báo chí khu vực, thể hiện sự chủ động, tích cực của Thông tấn xã Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay. Đây cũng là cơ hội để Thủ đô Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung quảng bá hình ảnh về một điểm đến hòa bình, tươi đẹp, an toàn và thân thiện.
Ông Mohamed Alrayssi, Giám đốc điều hành Cơ quan Tin tức Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) cũng đánh giá cao công tác tổ chức của hãng thông tấn nước chủ nhà. Ban Tổ chức đã tiếp đón tận tình từ trước khi các đoàn đến cho tới các cuộc họp trong chương trình Hội nghị chính thức diễn ra. Ông Mohamed Alrayssi cũng đặc biệt ấn tượng về vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội, người dân vô cùng thân thiện đối với khách nước ngoài. Việc di chuyển tại Hà Nội rất dễ dàng ngay cả trong giờ tan tầm. Giám đốc điều hành Cơ quan Tin tức Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất mong muốn có cơ hội hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan khác để quảng bá về Thủ đô Hà Nội cũng như địa danh tương tự trên đất nước Việt Nam. Đồng quan điểm, Tổng Thư ký OANA Vulgar Seidov cho biết thêm: Trên đường từ sân bay về trung tâm Hà Nội, tôi rất ấn tượng về sự phát triển vượt bậc của thành phố. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với tốc độ rất nhanh và Thông tấn xã Việt Nam là một kênh thông tin chính thống của Nhà nước nên có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á - Thái Bình Dương được thành lập tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương hiện có 44 Hãng Thông tấn thành viên đến từ 35 nước trong khu vực, cung cấp 2/3 tổng số thông tin được sản xuất của toàn thế giới. Mỗi ngày, các hãng thành viên đăng phát khoảng 200 tin, ảnh và video trên website của Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á-Thái Bình Dương./.
Xem thêm:>>OANA 44: Các hãng thông tấn chia sẻ hệ lụy của vấn nạn “tin giả”
>>OANA 44: Tăng cường thông tin về Việt Nam và UAE đến với công chúng mỗi nước
Tin liên quan
OANA 44: Ngăn chặn tin giả, một trong những nhiệm vụ của các Hãng Thông tấn
Bên lề hội nghị OANA lần thứ 44 diễn ra tại Hà Nội, đại diện các Hãng Thông tấn thành viên đã có những chia sẻ về một số vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội nghị lần này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.












