BNEWS OECD cảnh báo nền kinh tế của EU nói chung và nền kinh tế Anh nói riêng sẽ phải chịu nhiều hậu quả nặng nề nếu quốc gia này rời khỏi EU.
Ngày 3/3, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Stefan Kapferer cảnh báo nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nói chung và nền kinh tế Anh nói riêng sẽ phải chịu nhiều hậu quả nặng nề nếu quốc gia này rời khỏi EU.
Phát biểu nhân chuyến công tác tới Hà Lan, ông Kapferer cho rằng việc người dân Anh quyết định rời "ngôi nhà chung" trước tiên sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới lợi thế chính về tự do thương mại hàng hóa và dịch vụ của toàn khối.
Ngoài ra, sẽ có hàng loạt những bất ổn nảy sinh khi Anh "dứt áo ra đi" trong giai đoạn các nền kinh tế thành viên đang gặp nhiều khó khăn.
Theo OECD, EU là thị trường quan trọng đối với Anh, các quốc gia EU chiếm tới 53% thị trường nhập khẩu và 48% thị trường xuất khẩu của Anh.
Một trong các đối tác chính của Anh là Đức, quốc gia chiếm tới 12,3% tổng kim ngạch thương mại của "xứ sở sương mù". Tiếp sau đó là Mỹ với 9,5%, rồi đến Hà Lan với 7,5%, Trung Quốc 7,3% và Pháp với 5,9%.
Thêm vào đó, nhiều công ty đa quốc gia hiện có trụ sở tại Anh cũng sẽ phải tính đến phương án di dời trụ sở tới các quốc gia khác thuộc EU để được hưởng những lợi thế về tự do thương mại của toàn khối.
OECD cũng cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để dự đoán về những tác động của Brexit đối với lĩnh vực tài chính và các chi nhánh của các tổ chức tài chính.
Bên cạnh những hậu quả về kinh tế, cùng ngày, Tổng thống Pháp Francoise Hollande François Hollande cũng lên tiếng cảnh báo về những hậu quả trực tiếp từ cuộc khủng hoảng di cư nếu Anh ra đi.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron, ông Hollande nhấn mạnh việc Anh rời khỏi liên minh sẽ không chỉ dẫn tới nhiều hậu quả không lường về kinh tế - tài chính mà còn gây ra nhiều tác động tiêu cực về mặt con người, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.
Trước đó, ngày 2/3, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron cũng đã cảnh báo rằng nước này sẽ không ngăn chặn người di cư ở thành phố cảng Calais trốn sang Anh và sẽ kêu gọi các ngân hàng chuyển dời trụ sở từ Anh sang Pháp, trong trường hợp "xứ sở sương mù" ra đi.
Theo kế hoạch, Anh sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề "đi hay ở lại" EU vào ngày 23/6 tới. Kết quả cuộc thăm dò mới nhất sau khi Thủ tướng Cameron công bố thời điểm trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU cho thấy tỉ lệ ủng hộ ở lại liên minh này cao hơn tỉ lệ muốn rời đi 15%.
Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ khá cao chưa quyết định và đây chính là nhóm có thể làm thay đổi kết quả cuộc trưng cầu ý dân./.
Tin liên quan
Brexit có thể khiến đồng bảng Anh tiếp tục rớt giá
Các quan ngại về khả năng Vương quốc Anh rời EU (hay còn gọi là Brexit) có thể khiến đồng bản tệ của nước này giảm sâu hơn nữa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.











