Ok Om Bok soi sáng niềm tin mới trên đất An Giang

13:10' - 05/11/2025
BNEWS Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, cùng với tinh thần siêng năng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện.

An Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, với hơn 399 nghìn người, chiếm 8% dân số của tỉnh. Nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cùng với tinh thần siêng năng, nhạy bén, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh cho nên đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, nâng cao.

 

Nhiều đổi thay, phát triển vùng đồng bào Khmer

Bà Thị Vi ở ấp Tà Teng, xã biên giới Giang Thành (tỉnh An Giang) là hộ đồng bào Khmer tiêu biểu của xã về tinh thần siêng năng, nhạy bén trong sản xuất, vươn lên từ nghèo khó, tích cực thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, giúp ích cho người dân địa phương. Trong căn nhà tường khang trang vừa được xây dựng gần đây với kinh phí gần 1 tỷ đồng, bà Vi cho biết, trước khi có cuộc sống khá giả như hiện nay, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vợ, chồng bà phải bươn chải qua nhiều công việc để vươn lên.

Bà Vi kể, năm 2004, sau khi lập gia đình, vợ, chồng bà được cha mẹ cho 0,5 ha đất ruộng và 0,2ha vườn tạp, nhưng do đất nhiễm phèn trồng lúa kém hiệu quả, thu nhập mang lại không cao. Trước khó khăn đó, vợ, chồng bà Vi học nghề và đan các sản phẩm từ cỏ bàng như: đệm, vỏ sách; đồng thời đi cắt lúa, dặm lúa, phun xịt thuốc và bón phân thuê ở các cánh đồng lân cận trong và ngoài xã… Nhờ đó, gia đình bà tích lũy được một số vốn và vay thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để cải tạo đất ruộng, mua thêm đất ruộng mở rộng diện tích canh tác, tăng thu nhập cho gia đình.

Hiện tại, gia đình bà canh tác gần 3 ha đất sản xuất lúa 2 vụ/năm, với sản lượng gần 50 tấn/năm, thu nhập hơn 400 triệu đồng mỗi năm. Năm 2020, gia đình bà Vi xây dựng căn nhà tường khang trang với chi phí hơn 1 tỷ đồng. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp, bà Vi luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đặc biệt là công tác hỗ trợ, chăm lo cho các hộ dân tộc Khmer của ấp. Nắm rõ hoàn cảnh, nguyện vọng của hộ nghèo, bà Vi đề xuất cấp trên hỗ trợ các chính sách vay vốn tín dụng chính sách, trao vốn, phương tiện sản xuất, tư vấn phương thức làm ăn, giúp cho hơn 30 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên có cuộc sống, thu nhập ổn định.

“Gia đình tôi cũng như các hộ Khmer ở xã Giang Thành rất trân trọng, biết ơn các cấp chính quyền địa phương, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số để người dân được học nghề, có vốn, phương tiện tham gia sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, cuộc sống ngày càng phát triển, con em được học hành đàng hoàng, sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được phát huy, giúp nâng cao đời sống tinh thần bà con”, bà Vi nói.

Là người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer xã Định Hòa, ông Danh Bạch, Bí thư kiêm Trưởng ấp Hòa Thạnh là một trong những gia đình điển hình về tinh thần hiếu học và nhạy bén trong sản xuất ở địa phương. Ông Bạch chia sẻ, đón lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer 2025 này, gia đình ông cũng như các hộ Khmer ở Hòa Thạnh đều phấn khởi, vì đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.

Gia đình ông Bạch hiện đang sản xuất 4,5 ha đất trồng lúa 2 vụ/năm, nuôi lợn nái bán lợn giống với thu nhập mỗi năm hơn 350 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận gần 200 triệu đồng/năm. Ông Bạch có 3 người con đều được học hành đàng hoàng, có việc làm ổn định

Bí thư ấp Hòa Thạnh cũng cho biết, từ năm 2020, 100% số hộ trên địa bàn ấp sử dụng lưới điện quốc gia và nước sạch hợp vệ sinh, các trục đường liên ấp, liên xóm, đường về trung tâm xã được nhựa hoặc bê tông hóa, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa được dễ dàng. Những năm gần đây, người dân áp dụng đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh, lao động như: sản xuất lúa giống chất lượng cao gắn với chuỗi liên kết cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra; nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt, cá nước ngọt, nuôi lươn, trồng rau màu… một số hộ kinh doanh xe dịch vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thanh niên tham gia lao động ở các công ty, xí nghiệp, đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài.

“Đón lễ hội Ok Om Bok 2025 này gia đình tôi cũng như các hộ dân trong ấp đều vui mừng, phấn khởi trước những thành công, thắng lợi trong sản xuất, kinh doanh, nhất là các hộ nuôi lợn, trồng lúa những năm gần đây có giá tương đối cao nên có lời khá, nhiều người đã xây nhà tường mới, mua thêm đất ruộng, mở rộng quy mô sản xuất… Không chỉ thế, người dân còn phấn khởi, đặt niềm tin, kỳ vọng vào những đổi thay trong các chính sách, pháp luật mà Đảng và Nhà nước thực hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt là các chính sách về phát triển khoa học công nghệ nhằm giúp cho nông dân sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả hơn”, ông Bạch nói.

Phát huy giá trị truyền thống văn hóa, đoàn kết

Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang cho biết, trong những năm qua các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer luôn được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức. Vào dịp lễ, Tết, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đều thăm hỏi, chúc mừng sư, sãi, đồng bào Khmer ở các chùa và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân. Các chùa Khmer được quan tâm đầu tư bộ nhạc cụ ngũ âm; cơ sở vật chất, khuôn viên chùa được trùng tu, tôn tạo, đáp ứng hoạt động của chùa và sinh hoạt tôn giáo của người dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vùng đồng bào Khmer ngày càng đi vào chiều sâu. Hằng năm, số gia đình Khmer đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ cao, cảnh quan môi trường được xây dựng sạch, đẹp; các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương được giữ gìn và phát huy.

“Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh luôn chú trọng, thường xuyên trao đổi, phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer. Các chùa tích cực thông tin, tuyên truyền trong đồng bào Khmer tránh xa các tệ nạn xã hội, các phong tục, tập quán lạc hậu; tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả, giá trị kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chung tay góp sức vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”, Hòa thượng Danh Đổng cho biết.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục