BNEWS Theo một quan chức Hàn Quốc, việc thành lập một đội chung có thể được xúc tiến nhanh chóng, do công tác chuẩn bị cho việc Triều Tiên tham gia bộ môn này đã được hoàn tất.
Ngày 25/1, một quan chức cấp cao thuộc Hiệp hội Trượt tuyết Hàn Quốc (KSA) thông báo nước này sẵn sàng xem xét khả năng thành lập đội trượt tuyết băng đồng chung với Triều Tiên để tranh tài tại Olympic PyeongChang 2018 diễn ra vào tháng tới.
Quan chức giấu tên trên nêu rõ: “Chúng tôi có thể xem xét kế hoạch thành lập một đội chung gồm các vận động viên từ Hàn Quốc và Triều Tiên để tham gia tranh tài ở bộ môn trượt tuyết băng đồng”.
Theo quan chức này, việc thành lập một đội chung có thể được xúc tiến nhanh chóng, do công tác chuẩn bị cho việc Triều Tiên tham gia bộ môn này đã được hoàn tất.
Hồi tuần trước, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng đại diện phía Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận liên quan tới việc Bình Nhưỡng chính thức tham gia Olympic PyeongChang 2018.
Theo đó, 22 vận động viên Triều Tiên sẽ tranh tài ở các bộ môn gồm khúc côn cầu trên băng, trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ vòng ngắn, trượt tuyết băng đồng và trượt tuyết ván đôi.
Liên quan đến việc Triều Tiên tham gia Olympic 2018, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính tại Hàn Quốc ngày 25/1 đã chỉ trích chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in nhấn quá nhiều vào việc Triều Tiên tham dự sự kiện thể thao toàn cầu này.
Phát biểu tại một cuộc họp của đại diện đảng trên, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng này tại Quốc hội, Nghị sỹ Kim Sung-tae cho rằng Olympic cần phải được duy trì là sự kiện thể thao thuần túy, đồng thời nêu rõ rằng sẽ là sai lầm nếu cố áp đặt một khuôn khổ chính trị cho sự kiện này.
Trong vài tuần qua, hai miền Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt các cuộc gặp thảo luận về sự tham gia của Triều Tiên tại Olympic PyeongChang 2018. Ngày 25/1, các vận động viên khúc côn cầu trên băng Triều Tiên và một nhóm tiền trạm gồm các quan chức thể thao nước này đã đến thủ đô Seoul nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này. Đây cũng là lần đầu tiên, Triều Tiên tham gia một kỳ Olympic diễn ra tại Hàn Quốc.
Những kết quả trên được xem là bước đột phá chưa từng thấy trong lịch sử giao lưu thể thao giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự "tan băng" trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới 2018./.
>>> Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên tham dự Olympic giúp xoa dịu căng thẳng
Tin liên quan
Olympic PyeongChang 2018: Nhóm tiền trạm Triều Tiên đã tới Hàn Quốc
Các vận động viên khúc côn cầu trên băng và nhóm tiền trạm gồm các quan chức thể thao Triều Tiên đã đến Seoul nhằm chuẩn bị cho Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiEU đề nghị Mỹ miễn thuế thêm nhiều mặt hàng
EU thực sự muốn xem xét càng nhiều mặt hàng càng tốt để có thể giảm bớt hoặc xóa bỏ thuế quan vì lợi ích của cả hai bên.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.













