Olympus đặt mục tiêu dẫn dắt thị trường robot nội soi toàn cầu

  • Bùi Hà/Vnanet.vn

BNEWS Tập đoàn thiết bị y tế Olympus đang đẩy mạnh ứng dụng robot và AI trong nội soi, hướng tới giảm các thao tác thủ công, hỗ trợ chẩn đoán và tự động hóa một phần công việc hành chính của bác sĩ.

Hiện nay, nội soi vẫn là quy trình phụ thuộc nhiều vào kỹ năng thủ công. Trong một ca nội soi thông thường, bác sĩ phải dùng một tay điều khiển ống soi mềm đi vào cơ thể bệnh nhân, đồng thời điều chỉnh góc quan sát để xác định và đưa mô nghi ngờ vào đúng vị trí trên màn hình. Một trợ lý sau đó thực hiện các thao tác cần thiết để cô lập và loại bỏ tổn thương. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai người.
Công nghệ hiện đại hỗ trợ đội ngũ bác sỹ điều trị hiệu quả những ca bệnh nặng. Ảnh: AFP/TTXVN

Olympus hình dung trong tương lai, bác sĩ có thể ngồi tại một bàn điều khiển kiểu buồng lái thay vì đứng trực tiếp bên giường bệnh. Hệ thống robot sẽ hỗ trợ điều khiển dụng cụ nội soi bên trong cơ thể, cho phép bác sĩ sử dụng cả hai tay, quan sát hình ảnh trên màn hình lớn và thực hiện các thao tác linh hoạt, chính xác hơn.

Olympus hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thế giới về thiết bị nội soi tiêu hóa, nắm khoảng 70% thị phần toàn cầu. Công ty nhận định chưa có doanh nghiệp nào xác lập vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực robot nội soi qua các đường tự nhiên của cơ thể, do đó đặt mục tiêu trở thành lực lượng định hình thị trường này trong tương lai.

Robot đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực phẫu thuật khác, với các hệ thống tiêu biểu như da Vinci của Intuitive Surgical và Hugo của Medtronic. Những hệ thống này cho phép bác sĩ quan sát hình ảnh ba chiều và điều khiển các cánh tay robot thực hiện thao tác chính xác bên trong cơ thể bệnh nhân.

Trong chiến lược phát triển robot nội soi, Olympus đã mua cổ phần của công ty khởi nghiệp Mỹ Swan EndoSurgical. Công nghệ của doanh nghiệp này hướng tới việc cho phép bác sĩ thực hiện thủ thuật từ bàn điều khiển, qua đó nâng cao độ linh hoạt và khả năng điều khiển dụng cụ.

Tuy nhiên, Olympus cho rằng quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang nội soi bằng robot sẽ diễn ra từng bước. Trong giai đoạn trung gian, công ty dự kiến triển khai các giải pháp bán tự động, trong đó có hợp tác với EndoRobotics, doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên phát triển công nghệ nội soi có sự hỗ trợ của robot.

Bên cạnh robot, AI là một trọng tâm khác trong chiến lược của Olympus. Công ty đã đưa vào sử dụng Olysense, nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ bác sĩ phát hiện và đánh giá mô nghi ngờ theo thời gian thực trong quá trình nội soi. Olympus không chỉ muốn sử dụng Olysense để hỗ trợ quyết định lâm sàng, mà còn hướng tới xây dựng một nền tảng số thống nhất, kết nối thiết bị nội soi với hoạt động quản lý quy trình làm việc và bảo trì thiết bị.

Một trong những áp lực lớn đối với bác sĩ hiện nay là việc lập hồ sơ khám chữa bệnh và xử lý thủ tục thanh toán bảo hiểm. Olympus dự kiến tích hợp Olysense với hệ thống bệnh án và thanh toán của bệnh viện, qua đó tự động hóa quy trình từ khám, thực hiện thủ thuật đến lập hồ sơ và yêu cầu thanh toán.

Để tiếp cận các công nghệ mới, Olympus sẵn sàng triển khai nhiều hình thức hợp tác, bao gồm đầu tư mạo hiểm, ký thỏa thuận cấp phép và mua lại doanh nghiệp. Tháng 12/2025, bộ phận đầu tư mạo hiểm của công ty đã thành lập quỹ thứ hai trị giá 150 triệu USD, tập trung vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tiêu hóa, tiết niệu và hô hấp.

Bùi Hà/Vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục