BNEWS Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ Meta, ông Mark Zuckerberg, đã vượt qua ông Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai thế giới.
Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, ngày 3/10, giá trị tài sản ròng của ông Zuckerberg đạt 206,2 tỷ USD, cao hơn cựu Giám đốc điều hành Amazon (205,1 tỷ USD). Hiện tại, giá trị tài sản của ông Zuckerberg chỉ thấp hơn Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, khoảng 50 tỷ USD.
Nắm giữ 13% cổ phần trong Meta, ông Zuckerberg đã chứng kiến giá trị tài sản của mình tăng 78 tỷ USD kể từ đầu năm 2024 đến nay. Đây là mức tăng cao nhất trong số 500 người giàu nhất thế giới mà Chỉ số Bloomberg theo dõi. Trong phiên 3/10, giá cổ phiếu của Meta đóng cửa ở mức cao kỷ lục khi đạt 582,77 USD/cổ phiếu, tăng khoảng 68% so với đầu tháng Một khi giá cổ phiếu giao dịch ở mức 346,29 USD/cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng tài sản của ông Zuckerberg cho thấy sự hứng thú của nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Meta, khi lợi nhuận của gã khổng lồ mạng xã hội gia tăng trong năm nay. Phố Wall đã liên tục đánh giá cao Meta trong suốt năm nay khi doanh nghiệp này báo cáo lợi nhuận hàng quý vượt qua dự đoán của các nhà phân tích. Trong tháng Bảy, Meta cho biết doanh thu quý II/2024 đã tăng 22% lên 39,07 tỷ USD, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp doanh thu tăng trưởng trên 20%. Meta đạt mức tăng trưởng doanh thu cao là nhờ việc đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hiệu suất quảng cáo trực tuyến, sau khi hệ thống quảng cáo gặp khó khăn vào năm 2021 khi Apple nâng cấp quyền riêng tư trên iOS. Hồi tháng 2/2022, Meta cho biết động thái của Apple có thể khiến tập đoàn này thiệt hại 10 tỷ USD. Cuối năm 2022, ông Zuckerberg đã thực hiện một kế hoạch cắt giảm chi phí lớn, với việc sa thải 21.000 nhân viên, tương đương khoảng 25% lực lượng lao động của tập đoàn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phản ứng tích cực với những nỗ lực cắt giảm chi phí khi doanh thu quảng cáo trực tuyến của công ty bắt đầu phục hồi.Tin liên quan
Tỷ phú Mark Zuckerberg gia nhập “câu lạc bộ 200 tỷ USD”
Với số tài sản cá nhân của tăng thêm 73,4 tỷ USD trong năm 2024, nâng tổng tài sản hiện đạt 201 tỷ USD, tỷ phú Mark Zuckerberg đã chính thức lọt vào “câu lạc bộ tỷ phú 200 tỷ USD”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.
-
Kinh tế Thế giớiNga sẽ chi ngân sách hơn 17.000 tỷ ruble cho quốc phòng năm 2027
Dự thảo ngân sách Nga giai đoạn 2027-2029 ưu tiên quốc phòng, chính sách xã hội và phát triển công nghệ, với chi quốc phòng năm 2027 dự kiến 17.100 tỷ ruble.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu cần thêm 560 tỷ euro cho nghiên cứu để giữ vững sức cạnh tranh
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố ấn bản năm 2026 của báo cáo "Hiệu quả khoa học, nghiên cứu và đổi mới của EU".
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Bộ Công an Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng mang tính xuyên quốc gia, có phương thức tinh vi và cấu kết chặt chẽ với các loại tội phạm khác, đặt ra những thách thức không nhỏ.









