BNEWS Tập đoàn quản lý tài chính Trung Quốc Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) đã xin lỗi các nhà đầu tư và cho biết đang hứng chịu những rủi ro lớn liên tục trong kinh doanh.
Theo Liên hợp buổi sáng, ngày 23/11, tập đoàn quản lý tài chính Trung Quốc Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) đã xin lỗi các nhà đầu tư và cho biết đang hứng chịu những rủi ro lớn liên tục trong hoạt động kinh doanh và đối diện với khoản nợ cao hơn gấp đôi tài sản.
Ngày 22/11, ZEG đã gửi “Thư xin lỗi đến các nhà đầu tư”. Trong thư cho biết, quy mô nợ của tập đoàn rất lớn, sau khi trừ đi tiền ký quỹ thì gốc và lãi của các khoản nợ liên quan dao động khoảng 420-460 tỷ NDT, trong khi tổng tài sản trên sổ sách chỉ còn 200 tỷ NDT, dẫn đến "lỗ hổng" 220 tỷ NDT (31 tỷ USD).
Theo ZEG, vấn chủ yếu hiện nay của tập đoàn là thời hạn đầu tư trái phiếu và cổ phiếu dài, khó thu hồi và số tiền có thể thu hồi ước tính thấp. Thanh khoản cạn kiệt, tài sản suy giảm nghiêm trọng khiến cho nguồn lực có thể trả nợ trong ngắn hạn thấp hơn nhiều so với tổng quy mô nợ của tập đoàn. ZEG cho biết, sau khi người kiểm soát thực tế của tập đoàn là Giải Trực Côn qua đời vào năm 2021, nhiều quản lý cấp cao và nhân viên trụ cột cũng lần lượt rời khỏi tập đoàn, dẫn đến việc quản lý nội bộ mất hiệu quả. Mặc dù tập đoàn đã nỗ lực tự giải cứu, nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.ZEG vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó, tập đoàn này đã ủy thác cho KPMG tiến hành kiểm toán tình hình tài chính. Theo báo cáo, vào tháng Tám ZEG cho biết đang tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để ổn định tình hình. Reuters nhấn mạnh, ZEG đóng vai trò quan trọng trong ngành ngân hàng ngầm quy mô 3.000 tỷ USD của Trung Quốc, nghiệp vụ hoạt động của nó bao trùm nhiều lĩnh vực như tín thác, quản lý tài sản, bảo hiểm...Vào tháng Tám, Standard & Poor's (S&P) chỉ rõ, nhiều sản phẩm tín thác của Zhongrong Trust trực thuộc ZEG quá hạn và không thể thanh toán, điều này làm dấy lên sự lo ngại của thị trường đối với những tác động mà nó có thể gây nên trên lĩnh vực tài chính.
Ông Christopher Beddor, Phó Giám đốc nghiên cứu Trung Quốc của Gavekal Dragonomics, dự đoán, nếu vấn đề của ZEG lan rộng, cơ quan quản lý giám sát tài chính của Trung Quốc sẽ vào cuộc. Ông Christopher Beddor nhấn mạnh, ngành tín thác chiếm 5% hệ thống tài chính, mặc dù vấn đề không nghiêm trọng, nhưng khả năng các nhà đầu tư được hoàn trả đầy đủ là rất nhỏ.- Từ khóa:
- Zhongzhi Enterprise Group
- trung quốc
- vỡ nợ
Tin liên quan
Fitch Ratings: "Đại gia" Nam Mỹ có thể đối mặt với tình trạng vỡ nợ
Ngày 22/11, Fitch Ratings cảnh báo các biện pháp cải cách kinh tế cấp tiến của Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei có thể tác động mạnh đến khả năng thanh toán nợ của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngThanh toán không dùng tiền mặt: Khoảng cách giữa hạ tầng và thói quen
Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tại Tây Ninh.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB bổ sung vốn vay ưu đãi, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng
SHB bổ sung 2.000 tỷ đồng cho vay khách hàng mới thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo… với mức giảm lãi suất 0,5-0,7%.
-
Tài chính & Ngân hàngSăn đón giới siêu giàu – chiến lược mới của các ngân hàng Nhật Bản
Các tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đang huy động các đơn vị ngân hàng, ngân hàng tín thác và chứng khoán của mình để giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường “béo bở” này.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.










