Ontario lập chốt kiểm soát ở ranh giới đất liền để ngăn dịch COVID-19

15:13' - 17/04/2021
BNEWS Ontario - tỉnh đông dân nhất tại Canada- đang lập các chốt kiểm soát tại ranh giới đất liền của tỉnh và tăng cường quyền hạn của cảnh sát trong việc thực thi các biện pháp y tế công cộng.

Động thái này phản ánh những nỗ lực của chính quyền Ontario nhằm khống chế dịch COVID-19, khi mô hình dịch tễ mới cảnh báo tỉnh đối mặt với nguy cơ có hơn 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, ngày 16/4, chính quyền tỉnh Ontario đã quyết định kéo dài lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà thêm hai tuần sau ngày 5/5.

Chính quyền sẽ đóng cửa các công trình xây dựng không thiết yếu, cấm các hoạt động giải trí ngoài trời như chơi golf, bóng rổ,...

Chỉ những người trong cùng một hộ gia đình mới được phép tụ tập ở không gian ngoài trời.

Các cơ sở bán lẻ hàng thiết yếu bị giới hạn công suất hoạt động ở mức 25%.

Các hoạt động ở nhà thờ, hoạt động hiếu, hỉ được giới hạn ở mức 10 người với không gian trong nhà và ngoài trời.

Bên cạnh đó,  Thủ hiến Ontario Doug Ford đã công bố các biện pháp mới, cho phép các nhân viên thực thi pháp luật và cảnh sát có quyền chặn bất kỳ ai trên đường phố hoặc trong xe để tìm hiểu lý do ra ngoài.

Theo đánh giá của Ban cố vấn khoa học COVID-19, với tốc độ tiêm chủng như hiện nay và lệnh yêu cầu người dân ở tại nhà được thực thi trong 6 tuần, số ca nhiễm mới sẽ ở mức trên 10.000 ca/ngày vào cuối tháng 6 tới.

Mô hình dịch tễ cảnh báo Ontario vào giữa tháng 5 sẽ có tới 1.500-2.000 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tại các cơ sở chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Con số này gấp hơn 2 lần so với mức hiện tại (700 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực), vốn đã gây khó khăn cho hệ thống chăm sóc y tế của tỉnh.

Tính đến ngày 16/4, Canada đã tiến hành tiêm được 9.521.881 liều vaccine phòng COVID-19. Ít nhất 865.106 người tại Canada đã được tiêm chủng đủ liều, tương đương khoảng 2,3% dân số ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Canada đã lên tới trên 1.106.000, trong đó có hơn 23.500 trường hợp tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục