BNEWS Theo bài viết đăng trên Financial News của PBoC, những ảnh hưởng từ dịch do virus Corona đối với nền kinh tế là điều khó tránh, song ở mức độ giới hạn và chỉ mang tính tạm thời...
Báo Financial News của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) số ra ngày 3/2 đã có bài viết nhận định về những tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đang hoành hành tại Trung Quốc đối với kinh tế nước này.
Bài viết khẳng định những ảnh hưởng đối với nền kinh tế là điều khó tránh, song ở mức độ giới hạn và chỉ mang tính tạm thời, chứ không gây ảnh hưởng đến cấu trúc kinh tế lâu dài.
Về việc thị trường chứng khoán Trung Quốc tuột dốc trong ngày mở cửa trở lại sau kỳ Tết Nguyên đán ngày 3/2, tác giả lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do một số yếu tố phi lý, trong đó có sự hoảng loạn bán tháo xuất phát từ "hiệu ứng đám đông".
Ngày giao dịch 3/2, tình trạng bán tháo cổ phiếu đã khiến thị trường vốn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc "bốc hơi" 420 triệu USD do tâm lý lo ngại dịch bệnh của giới đầu tư. Chốt phiên, chỉ số chứng khoáng Thượng Hải Shanghai Composite đã giảm 7,7% - mức sụt giảm trong ngày lớn nhất trong hơn 4 năm qua. Chỉ số Shenzen của Trung Quốc giảm 8,41%. Trong khi đó, hơn 2.600 mã cổ phiếu khác ghi nhận mức giảm 10% trong ngày.
"Sắc đỏ" cũng tràn ngập thị trường chứng khoán Nhật Bản trong ngày 3/2. Chỉ số Nikkei giảm 1,01%, chỉ số Topix giảm 0,7%. Tại Hàn Quốc, chỉ số (KOSPI) có sự điều chỉnh nhẹ, tăng 0,01%, lên 2.118,88 điểm.
Cùng ngày, Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, nền kinh tế vùng lãnh thổ này tăng trưởng âm. Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2019, Hong Kong ghi nhận mức tăng trưởng âm 2,9%. Các chuyên gia kinh tế nhận định nguyên nhân của kết quả này là do các hoạt động biểu tình và diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV).
PBoC đã thông báo trong ngày 3/2 "bơm" 1.200 tỷ NDT (khoảng 173 tỷ USD) hỗ trợ nền kinh tế./.
Tin liên quan
Tất cả người nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam phải cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày
Đây là việc làm quan trọng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra, nhất là dịch bệnh này khởi nguồn từ Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











