Peru đầu tư hơn 5,7 tỷ USD để kích hoạt lại nền kinh tế

08:58' - 13/08/2020
BNEWS Chính phủ Peru sẽ dành hơn 5,7 tỷ USD đầu tư công trong quý II/2020 để kích hoạt lại nền kinh tế đang bị tác động nghiêm trọng bởi dịch COVID-19.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội nước này, Thủ tướng Peru mới được bổ nhiệm Walter Martos nhấn mạnh mục tiêu chính của chính phủ trong quý II/2020 là tăng 20% đầu tư công, và ít nhất 10% trong năm 2021.

Trong đó, hơn 5,7 tỷ USD trong danh mục đầu tư công sẽ được dùng cho giai đoạn còn lại của năm 2020 và 10 tỷ USD năm 2021 cho các hoạt động khôi phục lại nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng Martos cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến đầu tư công của nước này giảm 35%, mặc dù trong tháng 1 và 2 năm nay, thời điểm chưa bùng phát dịch bệnh, lĩnh vực này đã ghi nhận mức cao kỷ lục.

 Thủ tướng Martos cũng bày tỏ kỳ vọng đầu tư công sẽ là yếu tố then chốt để vực lại nền kinh tế nước này. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ngân hàng Thế giới dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Peru sẽ giảm 12% trong năm nay.

Peru hiện đang đứng thứ ba tại khu vực Mỹ Latinh và thứ bảy trên thế giới về mức độ thiệt hại do tác động của dịch COVID-19 với 21.501 ca tử vong trong tổng số gần 490.000 ca nhiễm bệnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục