Peru đầu tư gần 4 tỷ USD vào 6 dự án khai thác mỏ trong năm 2020

08:02' - 21/10/2019
BNEWS Bộ Năng lượng và Mỏ Peru ngày 20/10 thông báo trong năm 2020, nước này dự kiến sẽ triển khai 6 dự án khai thác mỏ với tổng vốn đầu tư lên tới 3,959 tỷ USD.

Bộ Năng lượng và Mỏ Peru ngày 20/10 thông báo trong năm 2020, nước này dự kiến sẽ triển khai 6 dự án khai thác mỏ với tổng vốn đầu tư lên tới 3,959 tỷ USD và thúc đẩy các hoạt động khai thác liên tục trên các vùng của quốc gia Nam Mỹ với mục tiêu thu hẹp các khoảng cách xã hội cũng như phát triển dân số.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Năng lượng và Mỏ Peru, các dự án dự kiến sẽ được khởi công trong năm tới, bao gồm Tối ưu hóa Vô nhiễm (136 triệu USD), Mở rộng Pachapaqui (117 triệu USD), Hợp nhất Coroccohuayo (590 triệu USD) và Yanacocha Sulfuros (2,1 tỷ USD). Ngoài ra, các dự án đất công nghiệp bỏ hoang tại Corani và San Gabriel sẽ được đầu tư lần lượt 585 triệu USD và 431 triệu USD.

Các dự án nói trên nằm trong Danh mục dự án xây dựng mỏ hiện tại của năm 2019, gồm 48 dự án trên 17 vùng của quốc gia Nam Mỹ này với tổng vốn đầu tư hơn 57,7 tỷ USD. Trong số đó, 11,754 tỷ USD dự kiến sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2019-2022.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực khai thác mỏ có vai trò ngày càng tăng trong nền kinh tế Peru, trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển dân số. Theo số liệu chính thức, trong năm 2018, lĩnh vực kinh tế này chiếm 9,4 GDP của Peru, 60% tổng giá trị xuất khẩu và 10,8% nguồn thu của Cơ quan Quản lý Thuế và Hải quan Quốc gia Peru./.

Xem thêm:

>>Nhà xây mới, nhà tạm mọc lên chờ đền bù thu hồi khai thác mỏ quặng

>>Tập đoàn khai thác mỏ Glencore cam kết giảm sản lượng than

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục